Tổng thống Mỹ Donald Trump dự một sự kiện ở Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN
Trước đó theo hãng tin Reuters, ngày 24/3, Tổng biên tập tạp chí The Atlantic, nhà báo Jeffrey Goldberg bất ngờ tiết lộ vào ngày 13/3, ông được thêm vào nhóm chat mã hóa có tên “Houthi PC small group” trên nền tảng Signal.
Trong nhóm, Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz được cho là giao nhiệm vụ cho cấp phó Alex Wong thành lập một đội “đặc nhiệm” để phối hợp hành động quân sự của Mỹ chống lại lực lượng Houthi ở Yemen. Trên thực tế, Tổng thống Donald Trump đã phát động chiến dịch tấn công Houthi hôm 15/3 nhằm đáp trả các cuộc tấn công vào tàu thuyền, trong đó có tàu chiến Mỹ ở Biển Đỏ.
Theo ông Goldberg, chỉ vài giờ trước cuộc tấn công, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã đăng thông tin chi tiết về mục tiêu, vũ khí triển khai và trình tự tấn công trong nhóm chat.
Quay trở lại phản ứng của người đứng đầu Nhà Trắng, theo tờ Newsweek, trả lời câu hỏi về việc các thành viên nội các cấp cao và các trợ lý đã sử dụng Signal và nhắn tin kế hoạch chiến tranh cho một phóng viên, ông Trump đã nói: "Tôi không biết gì về chuyện đó. Tôi không phải là người hâm mộ lớn của The Atlantic. Đối với tôi, đó là một tạp chí sắp phá sản. Tôi nghĩ đó không phải là một tạp chí tốt. Nhưng tôi không biết gì về nó. Bạn đang nói rằng họ đã có gì?".
Tổng thống Trump nói thêm rằng đây là lần đầu tiên ông nghe về việc chia sẻ thông tin cáo buộc này.
Sau phát biểu trên, vào chiều ngày 24/3, Tổng thống Trump đã chia sẻ lại trên mạng xã hội Truth Social những bình luận của tỷ phú Elon Musk trên mạng xã hội X. Khi đó, ông Musk đã đăng dòng trạng thái: "Nơi tốt nhất để giấu một thi thể là trang 2 của tạp chí The Atlantic, vì chẳng ai bao giờ xem tới đó".
Sau báo cáo về vụ lộ lọt thông tin mật nêu trên, chính quyền của Tổng thống Trump đã bị một số thành viên Quốc hội và cựu nhân viên an ninh quốc gia chỉ trích trên mạng xã hội.
Hạ nghị sĩ Jamie Raskin, thành viên Đảng Dân chủ tại Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ đã phát biểu trên CNN rằng sai lầm này "gần như chắc chắn" vi phạm pháp luật và là "sự cẩu thả và sơ suất chung trong toàn bộ cách tiếp cận của chính quyền".
Một số người khác đã kêu gọi tổ chức các phiên điều trần để tìm hiểu nguyên nhân sự việc.
"Nếu các nghị sĩ Đảng Cộng hòa ở Hạ viện không tổ chức phiên điều trần ngay lập tức để làm rõ chuyện này, tôi sẽ tự làm điều đó," Hạ nghị sĩ Pat Ryan, một thành viên Đảng Dân chủ tại Ủy ban Quân vụ Hạ viện đã phát biểu trên mạng xã hội X.
Trong khi đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt trả lời các phóng viên vào ngày 24/3: "Như Tổng thống Trump đã nói, các cuộc tấn công vào Houthi đã rất thành công và hiệu quả. Tổng thống Trump vẫn tiếp tục tin tưởng tuyệt đối vào nhóm an ninh quốc gia của mình, bao gồm Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz".
Ông Brian Hughes, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ đã xác nhận tính xác thực của tin nhắn nhóm Signal: "Đây có vẻ là một chuỗi tin nhắn xác thực, và chúng tôi đang xem xét cách mà một số điện thoại không mong muốn đã được thêm vào chuỗi. Hệ thống này là minh chứng cho sự phối hợp chính sách sâu sắc và chu đáo giữa các quan chức cấp cao. Thành công liên tục của chiến dịch Houthi chứng tỏ không có mối đe dọa nào đối với quân đội hoặc an ninh quốc gia".
Người phát ngôn của ông Vance cho biết vị Phó Tổng thống hoàn toàn đồng lòng với Trump: "Ưu tiên hàng đầu của Phó Tổng thống luôn là đảm bảo rằng các cố vấn của Tổng thống đang cung cấp đầy đủ thông tin về nội dung các cuộc thảo luận nội bộ của họ. Phó Tổng thống Vance hoàn toàn ủng hộ chính sách đối ngoại của chính quyền này. Tổng thống và Phó Tổng thống đã có các cuộc trò chuyện tiếp theo về vấn đề này và hoàn toàn đồng ý với nhau".
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Tammy Bruce nói với các phóng viên rằng bộ này sẽ không bình luận về các cuộc trò chuyện của Ngoại trưởng và chuyển câu hỏi đến Nhà Trắng.
Chia sẻ thêm về việc được thêm vào nhóm chat, ông Jeffrey Goldberg cho biết có các tài khoản sử dụng các trong cuộc trò chuyện trên Signal được gắn nhãn là "Michael Waltz", "MAR", "TG" và "JD Vance". Trong nội các của ông Trump thì ông Waltz là Cố vấn An ninh Quốc gia, ông Marco Rubio là Ngoại trưởng, bà Tulsi Gabbard là Giám đốc tình báo quốc gia và ông JD Vance là Phó Tổng thống.
Ông Goldberg cho biết người dùng có tên "Pete Hegseth" đã chia sẻ "bản cập nhật của nhóm" vào ngày 15/3, trong đó có "thông tin về mục tiêu, vũ khí mà Mỹ sẽ triển khai và trình tự tấn công" trong các cuộc không kích.
Ông Goldberg cho biết sau đó đã rời khỏi nhóm trò chuyện. "Không ai trong cuộc trò chuyện có vẻ để ý đến sự có mặt của tôi. Và tôi cũng không nhận được bất kỳ câu hỏi nào sau đó về lý do tôi rời đi - hay nói đúng hơn là tôi là ai", ông viết.