Tổng thống John F.Kennedy tại Nhà Trắng ở Thủ đô Washington, D.C, Mỹ ngày 24/10/1962. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Tờ The Hill (Mỹ) ngày 23/2 đưa tin, khi trả lời phỏng vấn người dẫn chương trình phát thanh Clay Travis, Tổng thống Donald Trump đã nhận câu hỏi liên quan đến việc ông quyết định công bố hàng nghìn tài liệu về vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy tại Dallas, bang Texas năm 1963.
Người dẫn chương trình Travis băn khoăn: “Ông có nghĩ rằng Oswald đã đích thân giết Tổng thống John F. Kennedy không?".
Ông Trump trả lời: “Tôi nghĩ vậy và luôn cảm thấy như thế. Tất nhiên, hắn ta được giúp đỡ”.
Bộ Tư pháp Mỹ từ lâu đã xác nhận rằng Oswald đã hành động một mình khi giết Tổng thống Kennedy. Tuy nhiên, các thuyết âm mưu trong nhiều thập niên qua đã đặt câu hỏi liệu Oswald có đồng phạm hay thế lực đứng sau hay không.
Oswald bị buộc tội ám sát Tổng thống Kennedy ngày 22/11/1963 nhưng phủ nhận thực hiện vụ nổ súng. Hai ngày sau đó, Oswald bị bắn chết trong quá trình chuyển nhà lao.
Giả thiết của Tổng thống Trump rằng Oswald có thể có đồng phạm, chưa hề được xác nhận trong các hồ sơ.
Bản thân Tổng thống Trump cũng cho rằng không có tình tiết gây chấn động trong các tài liệu được công bố. Nhà lãnh đạo Mỹ bổ sung rằng các cá nhân sẽ có thể tự đưa ra kết luận riêng về kẻ giết người.
Ngày 18/3, Chính phủ Mỹ đã công bố nhiều tài liệu liên quan đến vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy. Hơn 1.100 tài liệu, tổng cộng 31.000 trang, đã được đăng tải lên trang web của Cơ quan lưu trữ quốc gia Mỹ.
Trước đó, Cơ quan lưu trữ quốc gia Mỹ đã công bố phần lớn 6 triệu trang tài liệu gồm hồ sơ, ảnh, video, bản ghi âm và hiện vật liên quan đến vụ ám sát Tổng thống Kenedy được lưu trữ tại đây.
Đến nay, các cơ quan chính phủ liên bang luôn xác nhận kết luận vụ ám sát là do duy nhất tay súng Lee Harvey Oswald thực hiện.
Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng cam kết công bố tài liệu về vụ ám sát của nhà hoạt động dân quyền Martin Luther King Jr. và Thượng nghị sĩ Robert Kennedy - cả hai nhân vật đều bị ám sát vào năm 1968. Tổng thống Trump đã cho phép thêm thời gian để xây dựng kế hoạch cho các đợt công bố tài liệu này.