Tổng thống Trump lên Không lực Một rời Singapore

18h30 chiều ngày 12/6 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên chuyên cơ Không lực Một, rời Singapore sau khi kết thúc buổi họp báo về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Chiếc Không lực cất cánh rời khỏi căn cứ không quân Paya Lebar. Ảnh: ST

Video Tổng thống Mỹ Donald Trump lên chuyên cơ về nước (nguồn: ABC News):



Chuyên cơ Không lực Một chờ sẵn ở căn cứ không quân Paya Lebar (Singapore).

Trước đó, 9h10 giờ địa phương ngày 12/6 (tức 8h giờ 10 phút Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chính thức bắt đầu Hội nghị Thượng đỉnh lần đầu tiên.

Sau màn gặp gỡ kéo dài hơn 5 tiếng đồng hồ, hai nhà lãnh đạo đã kết thúc Hội nghị Thượng đỉnh lần đầu tiên trong lịch sử bằng việc ký Tuyên bố Chung bao gồm 4 điểm.

Phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra sau Hội nghị, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ ngừng tất cả các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc. Tổng thống Trump nhấn mạnh cá nhân ông đã gây dựng được một "mối quan hệ rất đặc biệt" với nhà lãnh đạo Triều Tiên và mối quan hệ này "sẽ rất khác trong tương lai", đồng thời cả hai bên nhất trí có những nỗ lực chung vì hòa bình bền vững trên Bán đảo Triều Tiên.

Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Sentosa là sự kiện lịch sử, cuộc gặp lịch sử khi lần đầu tiên thế giới chứng kiến hai nhà lãnh đạo đương nhiệm của Mỹ và Triều Tiên có cuộc gặp trực tiếp.

Theo Tổng thống Trump, lãnh đạo Mỹ, Triều Tiên sẽ còn gặp nhau nhiều lần trong thời gian tới.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Tổng thống Trump thảo luận cách thức kiểm chứng tiến trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên
Tổng thống Trump thảo luận cách thức kiểm chứng tiến trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Triều Tiên có "một kho vũ khí hạt nhân lớn".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN