Tổng thống Trump hứa hẹn 'điều đặc biệt' cho Gaza trước thềm gặp Thủ tướng Israel

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hứa hẹn "điều đặc biệt" sẽ đến với Gaza trong bối cảnh các quan chức Israel tiết lộ Thủ tướng Benjamin Netanyahu có những nghi ngại về lệnh ngừng bắn gồm 21 điểm và kế hoạch quản trị hậu chiến của Nhà Trắng.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ở Washington tháng 1/2025. Ảnh tư liệu: REUTERS/TTXVN

Theo đài CNN, hai nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau vào ngày 29/9 để thảo luận về vấn đề then chốt mà Tổng thống Trump từng khẳng định có thể chấm dứt chiến tranh ở Gaza. Trước đó một ngày, ông Trump đã thể hiện sự lạc quan khi chính quyền của ông đang nỗ lực hoàn tất một kế hoạch toàn diện, bao gồm việc thả tất cả các con tin bị Hamas giam giữ.

"Chúng ta có cơ hội thực sự cho sự vĩ đại ở Trung Đông. Tất cả đều đang hướng tới một điều đặc biệt, lần đầu tiên. Chúng tôi sẽ giải quyết nó", Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội ngày 28/9.

Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với Fox News vào chiều cùng ngày, Thủ tướng Netanyahu không nói rằng ông đã chấp nhận kế hoạch. "Chúng tôi đang nghiên cứu. Nó vẫn chưa được hoàn thiện”, nhà lãnh đạo Israel nhấn mạnh.

Về phần mình, Hamas ngày 28/9 cho biết họ chưa nhận được bất kỳ đề xuất mới nào về lệnh ngừng bắn. Trong một tuyên bố, tổ chức này nhắc lại sự sẵn sàng xem xét mọi đề xuất nhận được từ các nước trung gian theo cách tích cực và có trách nhiệm, đồng thời bảo vệ các quyền của người dân.

Ba quan chức Israel cho hay Thủ tướng Netanyahu dự kiến ​​trình bày những trăn trở và thúc đẩy việc thay đổi kế hoạch ngừng bắn, nhấn mạnh sự khó khăn trong việc hoàn tất một thỏa thuận, ngay cả khi nhiều chi tiết đã được thảo luận trước.

Một trong những quan chức Israel cho biết hầu hết kế hoạch 21 điểm đã được thảo luận với Thủ tướng Netanyahu trước "một cách chi tiết", đồng thời nói thêm rằng Nhà Trắng biết Israel sẽ phản đối một số yếu tố nhất định, chẳng hạn như vai trò của Chính quyền Palestine và việc đề cập đến nguyện vọng về một nhà nước Palestine trong tương lai.

Một quan chức cho biết: "Ông Netanyahu sẽ không chấp nhận toàn bộ nội dung phác thảo như đã công bố ban đầu". Một quan chức khác cho biết ông có thể sẽ cố gắng thực hiện thêm nhiều thay đổi trước khi Mỹ hoàn tất đề xuất cuối cùng.

Ngày 25/9, Thủ tướng Netanyahu đã gặp đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, Steve Witkoff và con rể ông Trump là Jared Kushner bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York để thảo luận về kế hoạch này. Trong khi đó, Tổng thống Trump đã trình bày lệnh ngừng bắn và kế hoạch hậu chiến cho các quốc gia Arab vào ngày 23/9.

“Lần này tình hình có vẻ cẩn trọng hơn, nhưng vẫn cần phải vượt qua ranh giới cuối cùng”, một quan chức Israel tiết lộ. Vòng đàm phán gần đây nhất, vốn cũng được đánh dấu bằng sự lạc quan đáng kể, đã đổ vỡ vào cuối tháng 7 khi Mỹ bất ngờ rút khỏi các cuộc đàm phán, tiếp theo là Israel. Cả hai nước đều đổ lỗi cho Hamas vì đã không đàm phán một cách thiện chí.

Kể từ đó, các nhà trung gian chính là Ai Cập và Qatar đã cố gắng khởi động lại các cuộc đàm phán nhưng không thành công. Vài ngày sau khi Mỹ đưa ra đề xuất ngừng bắn mới vào đầu tháng này, một cuộc không kích của Israel tại Doha nhằm vào các lãnh đạo cấp cao của Hamas đã làm chệch hướng hoàn toàn các cuộc đàm phán.

Trước cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Netanyahu, gia đình các con tin đã tổ chức một cuộc biểu tình tại Công viên Trung tâm New York, yêu cầu chấm dứt chiến tranh trong thời điểm mà họ coi là quan trọng. Dani Miran, cha của con tin Omri Miran, phát biểu tại cuộc biểu tình: "Chúng tôi không mất hy vọng. Chúng tôi tiếp tục chiến đấu để đưa Omri và tất cả các con tin còn lại trở về nhà”.

Nhiều gia đình con tin ngày càng bất bình với Thủ tướng Netanyahu, cáo buộc ông theo đuổi cuộc chiến vì lý do chính trị. Quyết định gần đây về việc tấn công Thành phố Gaza, nơi được cho là giam giữ một số trong số 20 con tin còn sống, càng làm tăng thêm sự phẫn nộ.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc
Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama chỉ trích chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza
Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama chỉ trích chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza

Theo CNN ngày 27/9, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng không còn lý do hợp lý cho chiến dịch không kích tiếp diễn tại Gaza, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế chú trọng khía cạnh nhân đạo và thúc đẩy giải pháp hai nhà nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN