Tổng thống Trump đe dọa áp mức thuế quan mới với Mexico

Ngày 10/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp dụng mức thuế mới và có thể là một lệnh trừng phạt đối với Mexico, làm leo thang tranh chấp liên quan đến nguồn nước tại biên giới phía Nam của Mỹ.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Washington D.C. Ảnh: THX/TTXVN

“Bộ trưởng Nông nghiệp của tôi, bà Brooke Rollins, đang đứng lên bảo vệ nông dân (bang) Texas, và chúng tôi sẽ tiếp tục gia tăng hậu quả, bao gồm thuế quan và thậm chí có thể là các biện pháp trừng phạt, cho đến khi Mexico tôn trọng hiệp ước và cung cấp cho Texas nguồn nước mà họ đã nợ!”, ông Trump viết trong bài đăng trên Truth Social hôm 10/4.

Căng thẳng xung quanh vấn đề nguồn nước ngày càng gia tăng trong bối cảnh cả Mexico và bang Texas đều đang phải đối mặt với tình trạng hạn hán nghiêm trọng. Theo Cơ quan giám sát hạn hán Bắc Mỹ, đến cuối tháng 2, hơn 70% lưu vực sông Rio Grande/Bravo – chảy qua cả Mỹ và Mexico – đang trải qua tình trạng hạn hán từ mức trung bình đến nghiêm trọng.

Vào tháng 3, Mỹ đã từ chối yêu cầu của Mexico về việc cung cấp nước cho thành phố Tijuana, với lý do Mexico chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ chuyển giao nước. Ông Trump cho rằng Mexico còn nợ khoảng 1,6 tỷ m3 nước theo hiệp ước năm 1944 về phân chia tài nguyên nước giữa hai quốc gia. Để dễ hình dung, một hồ bơi chuẩn Olympic chứa khoảng gần 2.500 m3 nước.

Các nhà lãnh đạo Mexico lập luận rằng nguyên nhân thiếu hụt nước để chuyển giao là do cùng chịu chung tình trạng hạn hán đang ảnh hưởng đến Texas. Theo AFP, phát biểu hồi tháng 3, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết: “Có ít nước hơn. Đó là một phần của vấn đề”.

Cũng liên quan đến vấn đề thuế quan, theo RIA Novosti, Bộ trưởng Tài chính Mexico Marcelo Ebrard ngày 10/4 cho biết Mexico không nằm trong số các quốc gia bị chính phủ Mỹ áp đặt thuế đối ứng 10%. Trong một thông báo trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Ebrard nêu rõ: "Từ Washington, tôi được thông báo chính thức rằng chúng tôi không bị áp dụng thuế đối ứng 10%".

Vào ngày 2/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố thuế quan đối ứng đối với hàng nhập khẩu từ các quốc gia khác. Mức cơ bản sẽ là 10%, nhưng đối với mỗi quốc gia, thuế sẽ được điều chỉnh và sẽ bằng khoảng một nửa mức thuế mà họ áp dụng đối với các công ty nhập khẩu hàng hóa Mỹ. Ông Trump nói đây sẽ là "tuyên bố độc lập kinh tế" cho Mỹ. Ngày 9/4, Tổng thống Trump cho biết ông đã phê duyệt việc tạm hoãn thuế quan 90 ngày và giảm thuế đối ứng xuống 10% trong bối cảnh đàm phán thương mại đang diễn ra với hơn 75 quốc gia.

Tuy nhiên, hàng loạt sản phẩm như nhôm, thép, xe hơi, phụ tùng ôtô đã bị Mỹ áp thuế 25% trước đó vẫn sẽ tiếp tục áp dụng mức này. Vàng, đồng, dược phẩm, sản phẩm bán dẫn và gỗ không tránh khỏi những quy định thuế quan mới đây của Tổng thống Trump.

Bình Thanh/Báo Tin tức
Phố Wall lao dốc do lo ngại tác động của cuộc chiến thuế quan
Phố Wall lao dốc do lo ngại tác động của cuộc chiến thuế quan

Các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm mạnh trong phiên giao dịch 10/4, do lo ngại ngày càng gia tăng về tác động kinh tế từ cuộc chiến thuế quan trên nhiều mặt trận mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đang theo đuổi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN