Tổng thống Trump công bố đề cử thẩm phán Tòa án Tối cao

Tối 9/7 theo giờ Mỹ (tức sáng 10/7 giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố đề cử thẩm phán tòa phúc thẩm liên bang Brett Kavanaugh, một người thuộc phe bảo thủ, làm thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ.

Chú thích ảnh
Ông Brett Kavanaugh được đề cử làm thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ. Ảnh: usatoday.com

Nếu được Thượng viện phê chuẩn đề cử trên, thẩm phán Kavanaugh, 53 tuổi, sẽ thay thế thẩm phán Anthony Kennedy, người đã thông báo dự định nghỉ hưu sau 3 thập kỷ nắm giữ vị trí chủ chốt trong cơ quan tư pháp tối cao của nước Mỹ.

Sự ra đi của thẩm phán Kennedy tạo cơ hội cho Tổng thống Trump cải cách tòa án tối cao theo hướng bảo thủ hơn. Giới phân tích nhận định với việc bổ nhiệm thẩm phán thứ hai trong vòng 18 tháng kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Trump đang tăng cường sự kiểm soát của phe bảo thủ trong Tòa án Tối cao.

Trước đó, chiếc ghế của thẩm phán Antonin Scalia đã bỏ trống 14 tháng sau khi ông qua đời tháng 2/2016, và sau khi người được Tổng thống Trump đề cử là ông Neil Gorsuch tuyên thệ nhậm chức ngày 10/4/2017, cơ quan tư pháp có quyền lực cao nhất nước Mỹ này mới có đủ 9 thẩm phán.

TTXVN/Báo Tin tức
Lộ chi phí cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn khiến Tổng thống Trump chê tốn kém
Lộ chi phí cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn khiến Tổng thống Trump chê tốn kém

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng phàn nàn về chi phí lớn của các cuộc tập trận. Gần đây, một quan chức Mỹ đã tiết lộ mức chi phí của cuộc tập trận chung mang tên Người Bảo vệ Tự do Ulchi giữa Mỹ - Hàn Quốc vốn bị đình chỉ sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN