Tổng thống Trump chính thức xác nhận đang đàm phán cấp cao nhất với Triều Tiên

Ngày 17/4 (theo giờ Mỹ), phát biểu trong cuộc gặp thượng đỉnh với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại khu nghĩ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức xác nhận Washington đang đàm phán “cấp cao nhất” với Triều Tiên.


Phát biểu với báo giới, Tổng thống Trump cho biết ông thật sự tin tưởng có nhiều thiện chí trong giải pháp ngoại giao với Triều Tiên. Tuy nhiên, ông Trump cũng nói rằng vấn đề quan trọng là kết quả, chứ không phải việc tiến hành một cuộc gặp hay không.

Tổng thống Trump thừa nhận có những bước tiến đặc biệt trong việc thiết lập một số kênh liên lạc thường xuyên nhất giữa hai nước trong một nửa thế kỷ qua. Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi đã thảo luận trực tiếp ở những cấp rất cao, cực cao với Triều Tiên. Và tôi thực sự tin rằng có nhiều thiện chí, nhiều điều tốt đẹp đang diễn ra".

Tờ “Bưu điện Washington” cùng ngày cho biết Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo đã bí mật tới Triều Tiên để trực tiếp gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Báo này dẫn lời một trong hai quan chức Mỹ giấu tên am hiểu vấn đề cho hay Giám đốc Cơ quan Tình báo Hàn Quốc Suh Hoon và người đồng cấp Triều Tiên Kim Yong Chol đã dàn xếp chuyến thăm tuyệt mật của Giám đốc CIA Pompeo.

Ông Mike Pompeo, người sắp trở thành Ngoại trưởng Mỹ thay ông Rex Tillerson, đã tới Triều Tiên vào dịp Lễ Phục sinh (ngày 2/4) với tư cách là Đặc phái viên của Tổng thống Trump và chuyến đi diễn ra sau khi ông Pompeo được chỉ định làm người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ.

Giám đốc CIA Pompeo là quan chức cấp cao nhất của Mỹ từng gặp ông Kim Jong-un kể từ năm 2014, động thái phát đi tín hiệu cho thấy quyết tâm của ông Trump trở thành tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Mỹ gặp gỡ một nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Chuyến đi này cũng làm gia tăng hy vọng về các cuộc đàm phán hiệu quả và mang tính xây dựng giữa Washington và Bình Nhưỡng liên quan tới các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của nước này.

Sau khi quay lại Washington, ông Pompeo đã báo cáo với Nhà Trắng rằng việc tiếp tục xúc tiến một cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều là "đáng giá". Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa chốt được địa điểm gặp mặt và một số vấn đề về hậu cần.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders đã xác nhận thông tin nói trên, nhưng từ chối bình luận về hoạt động của Giám đốc CIA Pompeo.

Ngày 12/4, phát biểu tại phiên điều trần của Thượng viện liên quan tới việc đề cử vào vị trí Ngoại trưởng Mỹ, ông Pompeo cho biết chính quyền Mỹ có trách nhiệm ngăn chặn nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đạt được khả năng đe dọa Washington bằng vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, ông khẳng định không ủng hộ việc thay đổi chính quyền Bình Nhưỡng. Ông Pompeo nhấn mạnh vai trò của ông trên cương vị một nhà ngoại giao là tránh đối đầu và xúc tiến đối thoại.

Sau 1 năm căng thẳng leo thang liên quan tới vấn đề Triều Tiên phát triển chương trình vũ khí, Tổng thống Trump đã chuyển sang biện pháp ngoại giao và có kế hoạch sẽ tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào tháng 5 hoặc đầu tháng 6 tới.
          

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Nga công bố báo cáo chính thức về vụ không kích Syria của liên quân
Nga công bố báo cáo chính thức về vụ không kích Syria của liên quân

Ngày 17/4, quân đội Nga đã công bố báo cáo chính thức về vụ tấn công Syria bằng tên lửa rạng sáng 14/4 của liên quân Mỹ-Anh-Pháp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN