Tổng thống Trump chỉ định một số Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa vào đội ngũ bào chữa

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Nhà Trắng ngày 20/1 thông báo Tổng thống Donald Trump đã chỉ định một số thành viên của đảng Cộng hòa tại Hạ viện vào đội ngũ bào chữa cho ông trước thềm phiên luận tội tại Thượng viện dự kiến diễn ra ngày 21/1 (theo giờ Mỹ).

Chú thích ảnh
 Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thông báo tối 20/1, Nhà Trắng cho biết các Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Doug Collins, Mike Johnson, Elise Stefanik, Jim Jordan, Debbie Lesko, John Ratcliffe và Lee Zeldin sẽ tham gia đội ngũ bào chữa của ông Trump.

Cùng ngày, đội ngũ pháp lý của Tổng thống Trump kêu gọi Thượng viện “nhanh chóng bác bỏ” các cáo buộc luận tội và tuyên bố ông Trump vô tội. Lãnh đạo phe đa số Thượng viện, Thượng nghị sĩ Mitch McConnell đã công bố các quy định cơ bản cho phiên luận tội Tổng thống Trump và không thừa nhận bằng chứng do Hạ viện đưa ra.

Phiên luận tội Tổng thống Trump tại Thượng viện sẽ quyết định có miễn nhiệm ông Trump hay không. Trước đó, hôm 18/1, Hạ viện nước này do phe Dân chủ kiểm soát đã bỏ phiếu thông qua việc gửi bản luận tội Tổng thống Trump lên Thượng viện. Các cáo buộc của phe Dân chủ xoay quanh việc Tổng thống Trump gây sức ép đối với Chính phủ Ukraine để điều tra cựu Phó Tổng thống Joe Biden - ứng cử viên tiềm năng của đảng Dân chủ cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020, và cản trở cuộc điều tra của Quốc hội.

Phạm Ngọc Ánh (TTXVN)
Tổng thống Mỹ kêu gọi Thượng viện bác bỏ phiên luận tội
Tổng thống Mỹ kêu gọi Thượng viện bác bỏ phiên luận tội

Ngày 20/1, các luật sư của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tranh luận rằng vụ án luận tội đối với ông là sự gian lận của đảng Dân chủ và cần "phải bị bác bỏ" tại phiên luận tội ở Thượng viện dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày 21/1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN