Tổng thống Trump cân nhắc tước quyền miễn trừ an ninh với một loạt cựu quan chức

Ngày 23/7, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc tước quyền miễn trừ an ninh đối với 6 cựu quan chức cấp cao, trong đó có nhiều người từng phục vụ dưới thời Tổng thống tiền nhiệm Barack Obama.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp ở Washington, DC ngày 17/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders  thông báo Tổng thống Trump đang xem xét tước quyền miễn trừ an ninh đối với cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Brennan, ngoài ra còn có cựu Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) Michael Hayden, cựu Giám đốc Tình báo Quốc gia (DNI) James Clapper, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Susan Rice, cựu Phó Giám đốc FBI Andrew McCabe và ông James Comey, nguyên Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) từng bị ông Trump sa thải. Theo bà Sanders, những nhân vật này đã "chính trị hóa phận sự công cũng như quyền miễn trừ an ninh của họ, và trong một số trường hợp lợi dụng phận sự và quyền miễn trừ để làm lợi cho bản thân".    

Bà Sanders chỉ trích những nhân vật nói trên đã đưa ra những "cáo buộc vô căn cứ" về mối quan hệ giữa Tổng thống Trump và Nga, cho rằng điều này là "hết sức không phù hợp".

Theo tờ Washington Post và New York Times, các cựu quan chức cấp cao của Mỹ thường được duy trì quyền miễn trừ an ninh để có thể tiếp tục cố vấn cho những người kế nhiệm cũng như hợp tác với các công ty tham gia vào những chương trình bảo mật của chính phủ.

Tổng thống Trump đang đối mặt với sự chỉ trích của chính giới Mỹ về những phát biểu của ông trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Nga vừa qua, liên quan đến những cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, điều mà Moskva luôn bác bỏ. Tại buổi họp báo chung sau khi kết thúc cuộc gặp thượng đỉnh tại thủ đô Helsinki của Phần Lan, ông Trump bày tỏ tin tưởng và ủng hộ đối với các cơ quan tình báo của Mỹ, song từ chối công nhận sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Dù vậy, Nhà Trắng sau đó vẫn tuyên bố Mỹ tin rằng mối đe dọa từ Nga đối với hệ thống bầu cử Mỹ đang tồn tại.

Liên quan vấn đề trên, ông Carter Page, cựu cố vấn ủy ban tranh cử của Tổng thống Trump, khẳng định “chưa hề là nhân viên của một chính phủ nước ngoài nào”. Ông Page đưa ra tuyên bố này sau khi FBI ngày 21/7 vừa qua công bố các tài liệu liên quan đến cuộc điều tra khả năng ông này thông đồng với Chính phủ Nga để tác động tới kết quả cuộc bầu cử năm 2016. FBI cho rằng ông Page "đã thiết lập quan hệ với nhiều quan chức Nga, trong đó có các nhân viên tình báo".        

Trả lời kênh truyền hình CNN, ông Page cho biết ông từng có một số trao đổi với Điện Kremlin song tất cả đều "không chính thức và không có gì đáng kể". Ông cũng chỉ trích các cuộc điều tra đang đưa ra thông tin sai lệch.

TTXVN/Báo Tin tức
Đây mới là con số dân thường Syria thương vong mà Mỹ luôn chối bỏ
Đây mới là con số dân thường Syria thương vong mà Mỹ luôn chối bỏ

Thi thể của hơn 1.200 dân thường, trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em, đã được phát hiện trong các ngôi mộ tập thể ở Raqqa, Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN