Tổng thống Trump bối rối khi người đồng cấp Macron 'bắn' tiếng Pháp liên tục

Trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Brussels, việc Tổng thống Emmanuel Macron ‘bắn’ tiếng Pháp liên tục với phóng viên đã khiến người đồng cấp Mỹ Donald Trump phần nào bối rối.

Chú thích ảnh
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và người đồng cấp Mỹ Donald Trump gặp nhau ngày 11/7/2018. Ảnh: AFP/Getty Images

Hãng tin AFP đưa tin sau khi Tổng thống Trump khen người đồng cấp Pháp về khả năng lãnh đạo cũng như ca ngợi mối quan hệ “đặc biệt tốt” giữa hai người, ông Macron bắt đầu quay qua phóng viên và nói tiếng Pháp.

Điều này đã khiến Tổng thống Trump bật cười và nói rằng ông không hiểu người đồng cấp Macron nói gì, nhưng “nghe thật tuyệt”.

Ngay lập tức, Tổng thống Macron chuyển qua tiếng Anh, giải thích “Tôi chỉ nhắc mọi người rằng đã gần 1 năm ông Trump tới Paris cùng Phu nhân dự Lễ quốc khánh Pháp. Chúng ta đã cùng làm việc với nhau khoảng 12 năm. Đã có một số quyết định tuyệt vời và chúng ta vẫn sẽ tiếp tục hợp tác với nhau”.

Dù gặp mặt trực diện hai người tỏ ra khá thân thiết như thế song khi cuộc gặp kết thúc, hai bên vẫn thể hiện quan điểm trái ngược, thậm chí có những phát ngôn trái chiều về các vấn đề NATO phải đối mặt.

Cụ thể là về khả năng các thành viên NATO ngoài Mỹ có tăng chi tiêu quốc phòng lên mức mà Tổng thống Trump đã yêu cầu hay không.

Trong buổi họp báo tại Brussels ngày 12/7, Tổng thống Trump cho biết hiện ông đang “rất rất vui” vì các đồng minh NATO đã cam kết tăng chi tiêu quốc phòng lên mức “chưa từng có”.

"Mọi người trong phòng họp đều cảm ơn tôi", Tổng thống Trump nói thêm, cuối cùng các đồng minh NATO sẽ phải tăng đóng góp cho quốc phòng liên minh lên đến 4% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Bản thân Tổng thống Trump không đưa ra chi tiết cụ thể về thời điểm các đồng minh NATO sẽ đáp ứng nhu cầu của Mỹ.

Tuy nhiên cùng lúc, Tổng thống Macron lại bác bỏ tuyên bố của người đồng cấp Mỹ khi cho rằng đồng minh NATO đã đồng ý tăng chi tiêu quốc phòng vượt quá 2% GDP.

Ông Macron khẳng định “có một tuyên bố công bố ngày hôm qua. Nó rất chi tiết. Nó chỉ ghi mục tiêu 2% cho đến năm 2024. Thế thôi”. Tổng thống Macron cũng cho rằng việc tăng chi tiêu quốc phòng lên 4% không phải là một ý kiến hay.

Trước đó, trong năm 2014, mỗi nước NATO cam kết dành 2% GDP cho chi tiêu quốc phòng tính đến năm 2024, nhưng NATO ước tính chỉ có 15 thành viên, hoặc hơn một nửa, đáp ứng mốc mục tiêu được đặt ra vào năm 2024 dựa trên xu hướng hiện tại.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Tổng thống Mỹ duy trì cam kết mạnh mẽ với NATO
Tổng thống Mỹ duy trì cam kết mạnh mẽ với NATO

Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ duy trì cam kết mạnh mẽ với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bất chấp có thông tin cho rằng ông dọa rút khỏi tổ chức này, cũng như một loạt lời chỉ trích gay gắt của ông nhằm vào các đồng minh liên quan tới cam kết chi tiêu quốc phòng của các nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN