Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ khuyến cáo nguy cơ tái diễn đảo chính

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khuyến cáo trên trang Twitter rằng một vụ đảo chính nữa có thể sẽ xảy ra vào bất cứ thời điểm nào.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong cuộc họp báo tại Istanbul. Ảnh: EPA/TTXVN

Ông kêu gọi người dân tiếp tục xuống đường phản đối đảo chính. Cùng ngày, quyền Tổng Tham mưu trưởng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ Umit Dundar tuyên bố vụ đảo chính đã bị chặn đứng, đồng thời cho biết đã tiêu diệt 104 kẻ thực hiện đảo chính.

Trong một diễn biến liên quan, chính phủ liên bang Đức ngày 16/7 đã kêu gọi tôn trọng các thể chế dân chủ ở Thổ Nhĩ Kỳ ngay sau khi xảy ra vụ đảo chính ở nước này.

Tuyên bố ngắn trên mạng xã hội Twitter, người phát ngôn chính phủ Đức Steffen Seibert nêu rõ: "Trật tự dân chủ ở Thổ Nhĩ Kỳ phải được tôn trọng". Ông cũng cho rằng cần phải làm tất cả những gì có thể để bảo vệ cuộc sống của người dân nước này.

Cũng theo người phát ngôn trên, Thủ tướng Đức Angela Merkel – người đang ở thăm Mông Cổ cho đến ngày 16/7, đã giữ liên lạc với Ngoại trưởng Frank-Walter Steinmeier, Phó Thủ tướng Sigmar Gabriel và Chánh Văn phòng Phủ Thủ tướng Peter Altmaier để trao đổi về vụ việc nêu trên, trong đó chính phủ Đức cam kết ủng hộ chính phủ được bầu ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đây, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần nổi dậy nhằm bảo vệ các nền tảng thế tục của nhà nước. Từ năm 2003, ông Recep Tayyip Erdogan trở thành Thủ tướng và từ năm 2014 là Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Erdogan đang nỗ lực nhằm thâu tóm quyền lực lớn hơn cho Phủ Tổng thống nước này.

TTXVN/Tin Tức
Đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ theo "đơn đặt hàng" bắt nguồn từ Mỹ
Đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ theo "đơn đặt hàng" bắt nguồn từ Mỹ

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng âm mưu đảo chính của quân đội là "đơn đặt hàng" bắt nguồn từ Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN