Tổng thống Syria xuất hiện tại ngoại ô Damascus

Hãng thông tấn chính thức SANA ngày 12/3 đưa tin Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã thực hiện chuyến đi hiếm hoi ra ngoại ô thủ đô Damascus để thăm những người bị mất nhà cửa trong cuộc nội chiến đã bước sang năm thứ 4 ở nước này và khiến hơn 140.000 người thiệt mạng.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad và phu nhân. Ảnh: CNN


Hãng trên nêu rõ Tổng thống Assad đi thăm người dân ở Adra, phía đông bắc Damascus. Thị trấn này được xem là một cửa ngõ chiến lược của thủ đô Syria và là nơi diễn ra các cuộc giao tranh thường xuyên giữa quân đội với lực lượng nổi dậy.

Theo số liệu của LHQ, cuộc xung đột ở Syria đã buộc khoảng 2,3 triệu người Syria tìm kiếm tị nạn ở Jordan, Liban, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Iraq. Một báo cáo hồi tháng 7 năm ngoái của LHQ cũng ước tính 6,5 triệu người đã bị mất nhà cửa trong lãnh thổ Syria.

Trong một diễn biến khác ngày 12/3, hội nghị hòa bình về cuộc khủng hoảng Syria đã khai mạc tại thủ đô Tehran của Iran nhằm thảo luận những diễn biến mới nhất ở quốc gia Trung Đông này.

Nhật báo "Tehran Times" dẫn lời Chủ tịch Ủy ban chính sách an ninh và đối ngoại quốc gia thuộc Quốc hội Iran, ông Alaeddin Boroujerdi cho biết các nghị sĩ cấp cao đến từ một số nước Hồi giáo gồm Syria, Iraq, Liban và Algeria cũng như các nước khác như Nga, Cuba và Venezuela đã tham dự hội nghị. Ông Boroujerdi bày tỏ hy vọng hội nghị sẽ đóng góp tích cực vào các nỗ lực hòa bình ở Syria.


T.N
(Theo AFP/AP/THX)
Syria trước kế hoạch bị tấn công quân sự?
Syria trước kế hoạch bị tấn công quân sự?

Những ngày qua, các phương tiện thông tin đại chúng đang nói tới một kế hoạch tấn công quân sự chống lại chính quyền Syria của Tổng thống Bashar al-Assad nhằm tạo ưu thế cho lực lượng phiến quân vũ trang và các nhóm lính đánh thuê nước ngoài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN