Syria trước kế hoạch bị tấn công quân sự?

Những ngày qua, các phương tiện thông tin đại chúng đang nói tới một kế hoạch tấn công quân sự chống lại chính quyền Syria của Tổng thống Bashar al-Assad nhằm tạo ưu thế cho lực lượng phiến quân vũ trang và các nhóm lính đánh thuê nước ngoài. Một số nhóm khủng bố tiết lộ Mỹ và đồng minh muốn tổ chức một cuộc chiến công khai nhằm lật đổ chính phủ Syria bằng một cuộc tấn công phối hợp trên bốn mặt trận:

 

Mặt trận Jordan


Cơ quan tình báo Nga mới đây thông báo hoạt động đào tạo các phiến quân vũ trang và những kẻ khủng bố vẫn đang diễn ra cấp tập ngày đêm tại Jordan. Mục đích chính của các hoạt động trên là nhằm chuẩn bị cho một trận đánh lớn được phát động từ lãnh thổ Jordan vào thành phố Daraa (Syria), sau đó tiến đến thủ đô Damascus. Chính phủ Jordan đã cải chính thông tin trên, song thực tế nước này chính là thành phần quan trọng nhất của kế hoạch chiến tranh chống Syria.

Binh sĩ Israel tuần tra gần biên giới tạm thời Israel-Syria ở Cao nguyên Golan.


Theo các thông tin mới nhất, một tàu hàng của Pakistan treo cờ một nước Mỹ Latinh ngày 1/3 vừa qua đã cập cảng Aqaba của Jordan bên bờ Biển Đỏ. Con tàu trên đã chuyển 70 tấn vũ khí được đặt mua từ Pakistan cho phiến quân vũ trang Syria (do Mỹ, Pháp và Anh đang tham gia huấn luyện). Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Saudi Arabia đã quyết định cung cấp các tên lửa chống tăng và tên lửa phòng không tầm nhiệt cho các nhóm phiến quân vũ trang Syria.


Mặt trận Thổ Nhĩ Kỳ


Theo một nguồn tin được kênh truyền hình "Al-Manar" đăng tải, các trang thiết bị và vũ khí hạng nặng đã được triển khai tại Thổ Nhĩ Kỳ, gần biên giới với Syria. Nguồn tin trên nêu rõ các nhóm phiến quân vũ trang có những kho vũ khí rất lớn tại khu vực trên. Mặt khác, các trại tị nạn cũng được sử dụng làm các trung tâm tập hợp các phần tử khủng bố Takfiri (cực đoan).


Theo những thông tin mới nhất, một cuộc tấn công có thể sẽ được phát động theo hướng Idleb và Zaviyeh cũng như từ các khu vực miền núi gần Địa Trung Hải. Một số nguồn tin nhận định các nhóm khủng bố đang hoạt động tại khu vực trên ở Syria đã nhận được chỉ thị bắt đầu thực hiện mọi hành động tàn ác nhằm vào thường dân ở phía bắc Syria. Cũng có khả năng viện cớ chống lại các phần tử khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Cận Đông, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ can thiệp vào lãnh thổ Syria để hỗ trợ hiệu quả cho nhóm khủng bố Mặt trận al-Nosra và Mặt trận Hồi giáo, gồm chủ yếu là những chiến binh đến từ Pakistan.


Trục Liban


Có gần 20.000 phần tử khủng bố đã tập hợp tại vùng núi Ghalamoun và Yabroud. Số này đang chuẩn bị phát động một chiến dịch tấn công để trả thù thất bại tại khu vực chiến lược al-Qeseir. Cùng lúc phối hợp với các lực lượng tập hợp tại các mặt trận khác, những kẻ khủng bố trên sẽ bắt đầu tiến quân về Damascus.


Theo tin của tình báo Đức, gần 3.000 chiến binh mới đã đến Liban để gia nhập lực lượng phiến quân và khủng bố trong khu vực. Số này chủ yếu là các thành phần thuộc Mặt trận al-Nosra đang kiểm soát các vị trí quan trọng ở Syria và trong trường hợp phản công chống lại quân đội chính quyền Syria, chính lực lượng trên sẽ chỉ huy cuộc tấn công hướng về thủ đô Damascus.


Mặt trận cao nguyên Golan


Theo các thông tin được Cơ quan Tình báo Đức tiết lộ, chính quyền Israel đã tổ chức lực lượng trên cao nguyên Golan mà nước này chiếm đóng, cách thủ đô Damascus 60 km. Trục tấn công này sẽ được các quốc gia khu vực hậu thuẫn phe đối lập Syria phát động.


Trong bối cảnh trên, Nga đã tiết lộ một số chi tiết về kế hoạch tấn công Syria do Mỹ, Pháp và Israel soạn thảo. Kế hoạch này sẽ được áp dụng với sự giúp đỡ của Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan và Qatar.


Nguyễn Văn Hào (Theo "Mạng tin Trung Đông")

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN