Tổng thống Slovakia chỉ định lãnh đạo OĽaNO thành lập chính phủ mới

Phóng viên TTXVN dẫn Thông tấn xã Slovakia (TASR) và trang spectator.sme.sk cho biết Tổng thống Slovakia Zuzana Čaputová đã chỉ thị cho ông Igor Matovič, lãnh đạo phong trào “Cá nhân Độc lập và Người dân Bình thường” (OĽaNO), thành lập chính phủ mới.

Chú thích ảnh
Chủ tịch OLaNO Igor Matovic (giữa) phát biểu với báo giới tại Trnava, Slovakia ngày 29/2/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới, Tổng thống Čaputová nhấn mạnh: “Slovakia cần một chính phủ hợp pháp và mạnh mẽ trong một thời gian ngắn”. Về phần mình, ông Matovič khẳng định sẽ làm mọi thứ để Slovakia có một chính phủ “vĩ đại nhất” trong lịch sử đất nước.

Tổng thống Čaputová đưa ra quyết định trên sau khi OĽaNO giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội ngày 29/2 vừa qua và ông Matovič cũng đã tiến hành đối thoại với lãnh đạo của các đảng Tự do và Đoàn kết (SaS), Vì Nhân dân, Chúng ta là gia đình. Hiện OĽaNO có 53/150 ghế tại Quốc hội, cao nhất. Đứng thứ hai là đảng Dân chủ Xã hội Smer (Smer-SD) của Thủ tướng đương nhiệm Peter Pellegrini với 38 ghế.

Công Thuận (TTXVN)
Đảng OLaNO giành thắng lợi trong cuộc bầu cử quốc hội Slovakia
Đảng OLaNO giành thắng lợi trong cuộc bầu cử quốc hội Slovakia

Phòng Thống kê Slovakia ngày 1/3 công bố kết quả cuối cùng cuộc bầu cử quốc hội tại nước này hôm 29/2, cho thấy đảng trung hữu đối lập Những cá nhân độc lập và người dân bình thường (OLaNO) đã giành nhiều phiếu nhất, với 25% phiếu ủng hộ, tương ứng với 53 ghế trong Quốc hội gồm 150 ghế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN