Tổng thống Putin tự tay khai hỏa khẩu pháo từ thời Liên Xô nhả đạn tung trời

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tự tay khai hỏa khẩu pháo có từ thời Liên Xô, vũ khí này nhả đạn đầy ấn tượng.

Chú thích ảnh
Tổng thống Putin bên khẩu pháo D-30 sản xuất từ thời Liên Xô. Ảnh: Sputnik

Kênh RT (Nga) đưa tin nhà lãnh đạo Nga ngày 7/1 đã tới Saint Petersburg dự một nghi thức tế lễ tại Nhà thờ Spaso-Preobrazhensky nơi ông từng được rửa tội khi còn nhỏ.

Nhân dịp này, Tổng thống Putin đã khai hỏa khẩu pháo D-30 cỡ nòng 122mm tại pháo đài Peter và Paul vốn được xây dựng từ thế kỷ 18 (video dưới, nguồn: Sputnik).

Khai hỏa khẩu pháo tại pháo đài Peter và Paul vào thời điểm giữa ngày là truyền thống có từ thời Nga hoàng Peter Đại đế.

Hãng Sputnik (Nga) cho biết trong thời kỳ phong kiến, việc khai hỏa khẩu pháo như vậy là nhằm đánh dấu chiến thắng trong chiến trận, những sự kiện trọng đại của gia đình hoàng gia hoặc cảnh báo về lũ lụt tại Saint Petersburg.

Hà Linh/Báo Tin tức
Chủ tịch Ngân hàng Thế giới đột nhiên từ chức
Chủ tịch Ngân hàng Thế giới đột nhiên từ chức

Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Jim Yong Kim đột ngột tuyên bố từ chức vào ngày 7/1 trong khi vẫn còn 3 năm nhiệm kỳ trước mắt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN