Tổng thống Putin nghi Mỹ âm mưu phá rối bầu cử Nga năm 2018

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ lo lắng về khả năng Mỹ lập kế hoạch để gây rối cuộc bầu cử năm 2018 tại nước này.

Kênh RT (Nga) ngày 9/11 dẫn lời phát biểu của nhà lãnh đạo Nga tại thành phố Chelyabinsk: “Để đáp trả cáo buộc chúng ta can thiệp vào bầu cử của họ, Mỹ muốn gây rắc rối với bầu cử Tổng thống tại Nga năm 2018”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

Tổng thống Nga bổ sung rằng để làm như vậy, Mỹ có thể sử dụng “mối quan hệ và sự lệ thuộc” của bộ máy trong ủy ban Olympic.

Từ đó, nhà lãnh đạo Nga nghi ngờ Mỹ có thể khuấy động không khí “bất bình” trong cộng đồng thể thao khi Olympic Mùa Đông 2018 và cuộc bầu cử Tổng thống Nga cùng năm diễn ra khá sát nhau.

“Nếu trở thành hiện thực, điều đó sẽ rất tồi tệ. Chúng hạ thấp mục đích của phong trào Olympic”, Tổng thống Nga Putin nói.

Bên cạnh đó, ông Putin bày tỏ ý kiến cá nhân rằng các tổ chức thể thao quốc tế, bao gồm Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) khá phụ thuộc vào Mỹ. Theo đó, các công ty cung cấp tài chính, bản quyền phát hành hay các nhà tài trợ, quảng cáo chính đều có nguồn gốc từ Mỹ.

Vào đầu tháng 11, IOC đã ban hành lệnh cấm trọn đời với hai vận động viên trượt tuyết băng đồng người Nga là Alexander Legkov và Evgeniy Belov đồng thời hủy bỏ thành tích của họ tại Olympic Mùa Đông 2014 Sochi. IOC nghi ngờ Legkov và Belov sử dụng doping, bên cạnh đó cho biết cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.

Trong thời gian qua, các quan chức tình báo Mỹ cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016 tại nước này qua hành động tấn công mạng đảng Dân chủ để xoay chuyển tình thế có lợi cho ứng viên đảng Cộng hòa là Tổng thống đương nhiệm Donald Trump. Điện Kremlin đã hoàn toàn bác bỏ cáo buộc này.

Hà Linh/Báo Tin Tức
Diễn biến mới trong cuộc điều tra nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Mỹ
Diễn biến mới trong cuộc điều tra nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Mỹ

Cuộc điều tra nghi vấn Nga can dự vào bầu cử tổng thống Mỹ 2016 đã chuyển sang một giai đoạn mới và được cho là nguy hiểm hơn đối với chính quyền Mỹ sau khi công tố viên đặc biệt Robert Mueller ngày 30/10 tung ra một loạt cáo buộc nhằm vào 2 cựu thành viên trong đội ngũ tranh cử của Tổng thống Donald Trump.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN