Tổng thống Putin mời các nhà lãnh đạo Armenia và Azerbaijan đến Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đến Nga để thảo luận về các vấn đề khu vực.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Putin, Thủ tướng Armenia Pashinyan và Tổng thống Azerbaijan Aliyev ở Sochi, tháng 11/2021. Ảnh: Getty Images

Hãng tin RT (Nga) đưa tin phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã xác nhận thông tin trên vào ngày 24/10. Lời mời của Tổng thống Putin được đưa ra trong bối cảnh Moskva lo ngại về những “xu hướng đáng báo động” trong khu vực.

“Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đến Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh ba bên tiếp theo. Hội nghị dự kiến thảo luận về một loạt các vấn đề song phương và ba bên,” bà Zakharova cho biết trong một tuyên bố.

Bình luận về tiến trình chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ giữa Armenia và Azerbaijan, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc phương Tây đang theo đuổi cách tiếp cận không khôn khéo và hung hăng. Bà nói rằng mục tiêu thực sự của Washington và Brussels không phải là tìm kiếm thỏa hiệp hay các giải pháp cân bằng, mà là đề cao mình và ép Nga ra khỏi Nam Caucasus.

Theo bà Zakharova, có thể thấy cách tiếp cận tương tự trong những nỗ lực của các “thế lực bên ngoài” nhằm gieo rắc thù hằn giữa Moskva và Yerevan, làm mất uy tín chính sách của Nga trong khu vực. Bà cho rằng những nỗ lực đó cũng nhằm thúc đẩy lực lượng gìn giữ hòa bình Nga rút quân của khỏi Nagorno-Karabakh - khu vực trung tâm của cuộc tranh chấp giữa Yerevan và Baku, hay chính xác là nhằm gây mất ổn định khu vực Nam Caucasus.

Đầu tháng này, ông Putin đã đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên ở bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào, dù ở Sochi, St. Petersburg hay Moskva. Ngày 24/10, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với hãng tin Interfax rằng công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh đang diễn ra, thời gian và địa điểm sẽ được tiết lộ trong thời gian thích hợp. Tờ Vedomosti dẫn nguồn thạo tin cho biết cuộc gặp có thể diễn ra vào cuối tháng 10, rất có thể ở Sochi.

Hội nghị thượng đỉnh ba bên gần đây nhất giữa Nga, Armenia và Azerbaijan diễn ra hồi tháng 11/2021 tại Sochi. Vào đầu tháng này, Thủ tướng Armenia Pashinyan và Tổng thống Azerbaijan Aliyev đã tổ chức 2 cuộc họp tại Praha. Trong đó, một cuộc gặp có sự tham gia của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và một cuộc gặp khác có sự góp mặt của nhà lãnh đạo Pháp Emmanuel Macron.

Mâu thuẫn giữa Armenia và Azerbaijan đã diễn ra trong một thời gian dài về một số vấn đề, nổi bật nhất là khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh. Vào năm 2020, cuộc đụng độ quân sự giành lãnh thổ giữa hai quốc gia đã nổ ra và kéo dài 44 ngày, kết thúc bằng thỏa thuận ngừng bắn do Nga làm trung gian.

Đến tháng 9 năm nay, căng thẳng ở biên giới Armenia-Azerbaijan tiếp tục leo thang, khi hàng chục người, cả dân sự và quân nhân, đã thiệt mạng. Hai bên đổ lỗi cho nhau về nguyên nhân gây giao tranh.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo RT)
Nga bác bỏ tin đồn cạn kiệt vũ khí
Nga bác bỏ tin đồn cạn kiệt vũ khí

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev cho biết Moskva đang đẩy mạnh sản xuất tất cả các loại vũ khí.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN