Tổng thống Putin đặt câu hỏi về người hưởng lợi từ vụ tấn công khủng bố ở Moskva

Đặt nghi vấn tại sao các nghi phạm khủng bố lại tìm cách chạy sang Ukraine sau khi gây án, Tổng thống Nga nhấn mạnh điều quan trọng là phải tìm ra kẻ chủ mưu.

Chú thích ảnh
Nhà hát Crocus City Hall bị cháy trong vụ khủng bố tối 22/3. Ảnh: Sputnik

Theo đài Sputnik, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25/3 nói rằng vụ tấn công khủng bố tại trung tâm tổ chức biểu diễn Crocus City Hall, ở ngoại ô thủ đô Moskva là do những kẻ Hồi giáo cực đoan thực hiện.

Ông Putin nói: “Chúng tôi biết rằng tội ác được thực hiện bởi bàn tay của những kẻ Hồi giáo cực đoan, những người có hệ tư tưởng mà chính thế giới Hồi giáo đã đấu tranh trong nhiều thế kỷ”.

Tổng thống Nga cho biết, mặc dù Moskva biết ai đã thực hiện vụ tấn công khủng bố tại nhà hát Crocus City Hall nhưng kẻ chủ mưu đằng sau vụ việc vẫn còn đang trong vòng nghi ngờ và Nga cần tìm hiểu xem liệu những kẻ Hồi giáo cực đoan có thực sự quyết định tấn công nước này hay không.

"Trong quá trình làm việc chung giữa các cơ quan đặc biệt và cơ quan thực thi pháp luật của chúng ta, cần phải có câu trả lời cho một số câu hỏi, chẳng hạn như liệu các tổ chức Hồi giáo cực đoan, thậm chí có đầu óc khủng bố liệu có thực sự quan tâm đến việc tấn công Nga - nơi hôm nay đang ủng hộ một giải pháp công bằng cho cuộc xung đột leo thang ở Trung Đông", ông Putin nói trong cuộc tham vấn với các cơ quan chức trách Nga về các biện pháp được thực hiện sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu ngày 22/3.

Người đứng đầu Điện Kremlin nhấn mạnh điều quan trọng là phải tìm ra kẻ chủ mưu đằng sau vụ tấn công khủng bố nhằm vào nhà hát Crocus City Hall.

"Tội ác khủng khiếp xảy ra vào ngày 22/3 ở thủ đô nước Nga là một hành động đe dọa... và câu hỏi ngay lập tức được đặt ra: ai được lợi?", ông Putin nói. "Sự tàn bạo này chỉ có thể là một yếu tố trong một loạt nỗ lực của những kẻ đã chiến đấu với đất nước chúng ta kể từ năm 2014 dưới bàn tay của chế độ ở Kiev”.

Tổng thống Putin trước đó cho biết những kẻ tấn công địa điểm toà nhà Crocus City Hall đã tìm cách trốn sang Ukraine, nơi mà theo dữ liệu sơ bộ, một "cửa sổ" đã được chuẩn bị sẵn để chúng vượt qua biên giới. Cả 5 nghi phạm trực tiếp liên quan đến vụ xả súng đều bị bắt giữ.

“Tất nhiên, chúng ta cũng cần trả lời câu hỏi tại sao những kẻ khủng bố lại cố gắng chạy trốn đến Ukraine sau khi phạm tội và ai đang đợi chúng ở đó”, ông Putin nhấn mạnh trong cuộc tham vấn về các biện pháp an ninh được thực hiện sau vụ tấn công khủng bố.

Chú thích ảnh
Lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố Alpha Group, thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB). Ảnh: Sputnik International

Tổng thống Nga tiếp tục nói thêm rằng Mỹ đang nỗ lực toàn diện để thuyết phục mọi người rằng Ukraine không liên quan gì đến vụ tấn công khủng bố nhà hát Crocus City Hall và trách nhiệm hoàn toàn thuộc về tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

“Chúng ta thấy Mỹ đang sử dụng nhiều kênh khác nhau để thuyết phục các vệ tinh của mình và các quốc gia khác rằng theo dữ liệu từ tình báo của họ, được cho là không có dấu vết của Ukraine trong vụ tấn công khủng bố ở Moskva và vụ tấn công khủng bố đẫm máu đã được thực hiện bởi những kẻ tuyên xưng đạo Hồi - thành viên của IS, một tổ chức bị cấm ở Nga. Chúng ta đã biết ai đã thực hiện hành động tàn bạo chống lại Nga và người dân Nga. Bây giờ chúng ta muốn biết ai là kẻ chủ mưu", ông Putin nói.

Ông chỉ đạo các nhà điều tra Nga phải tiến hành điều tra khách quan về vụ tấn công khủng bố tại Crocus City Hall bất chấp mong muốn nóng lòng đưa thủ phạm ra trước công lý.

Nhà lãnh đạo Nga nói: “Bất chấp nỗi đau buồn, lòng trắc ẩn và mong muốn chính đáng trừng phạt tất cả thủ phạm của tội ác tàn bạo này, cuộc điều tra phải được tiến hành một cách chuyên nghiệp và khách quan cao độ, không có bất kỳ thành kiến ​​chính trị nào”.

Tổng thống Putin nhấn mạnh, xã hội Nga đã thể hiện tấm gương về sự đoàn kết, gắn kết và hỗ trợ lẫn nhau thực sự sau vụ tấn công khủng bố vào Crocus City Hall. Ông nói trong cuộc họp: “Xã hội của chúng ta đã thể hiện một tấm gương về sự đoàn kết, gắn kết và thực sự hỗ trợ lẫn nhau vào thời điểm khó khăn này”.

Ông cho biết thêm, trong số những người hiện đang gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân có những công dân thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, từ mọi vùng miền trên đất nước Nga ở mọi lứa tuổi, bao gồm cả trẻ em, học sinh và sinh viên.

Ông Putin yêu cầu các nhà điều tra báo cáo về tiến trình điều tra và nỗ lực xác định tất cả những người liên quan đến vụ tấn công khủng bố, cũng như báo cáo thường xuyên về tiến trình điều tra.  Nhà lãnh đạo cũng bày tỏ lời chia buồn tới gia đình và bạn bè của các nạn nhân trong vụ tấn công và chúc những người bị thương nhanh chóng bình phục.

Cũng theo đài RT, ông Alexander Bastrykin, Chủ tịch Ủy ban Điều tra Nga, cho biết tại cuộc họp tham vấn nói trên rằng vụ tấn công chết người vào nhà hát Crocus City Hall đã được lên kế hoạch cẩn thận.

Ông Bastrykin nói với Tổng thống Putin: “Những phát hiện ban đầu của cuộc điều tra cho thấy vụ tấn công khủng bố đã được lên kế hoạch và chuẩn bị cẩn thận. Vụ tấn công đã khiến 139 người thiệt mạng”.

Người đứng đầu cơ quan điều tra chính của Nga làm rõ rằng có 137 người chết trong vụ tấn công, hai người qua đời ở bệnh viện vì vết thương nặng. Ít nhất 40 nạn nhân tử vong vì trúng đạn và 45 người thiệt mạng trong đám cháy bùng phát trong vụ tấn công. Ông Bastrykin nói thêm rằng có 182 người khác bị thương.

Trong khi đó, các nhà điều tra đã thiết lập một biểu thời gian đầy đủ về diễn biến của vụ tấn công khủng bố vào nhà hát Crocus City Hall.

Ông Bastrykin cho biết: "Ủy ban điều tra tiếp tục tích cực điều tra vụ án hình sự về vụ tấn công khủng bố vào nhà hát Crocus City Hall. Cuộc điều tra đã xác lập trình tự thời gian đầy đủ về những gì đã xảy ra".

Theo quan chức này, các nghi phạm bị buộc tội thực hiện vụ tấn công đẫm máu ở Moskva ngày 22/3 đã thừa nhận tội lỗi và chia sẻ thông tin chi tiết về đồng phạm và khách hàng của họ. “Tất cả các bị cáo đều nhận tội trong quá trình thẩm vấn và trước tòa, đồng thời đưa ra lời khai chi tiết về hoàn cảnh của vụ tấn công, khách hàng và những kẻ đã hỗ trợ họ chuẩn bị cho vụ tấn công”, ông Bastrykin nói.

Về phần mình, trước tuyên bố của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho rằng các nghi phạm vụ tấn công có ý định vượt biên sang Ukraine và có "đầu mối liên hệ từ phía Ukraine", Kiev phủ nhận thông tin này, gọi thông tin từ FSB là "phi lý và hoàn toàn không thể chấp nhận".

Trước đó, ngay sau vụ khủng bố ở Moskva, ông Mykhailo Podoliak, người phát ngôn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, tuyên bố rằng Kiev không liên quan đến vụ tấn công khủng bố đẫm máu vào tối 22/3. Trong một bình luận trên Telegram, ông Podoliak nêu rõ: "Hãy nói thẳng điều này: Ukraine hoàn toàn không liên quan gì đến những sự kiện đó. Thứ nhất, chúng tôi đang tiến hành một cuộc chiến tranh toàn diện, quy mô lớn và dữ dội với quân đội chính quy của Nga. Không có điều gì khác, mọi thứ sẽ được quyết định trên chiến trường ở Ukraine".

Ông Podoliak cũng lưu ý Ukraine chưa bao giờ sử dụng các phương pháp chiến tranh khủng bố. Ông nhắc lại rằng, rất lâu trước vụ tấn công khủng bố khủng bố tại Nga, nhiều đại diện nước ngoài ở Moskva đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công khủng bố.

Bộ Ngoại giao Ukraine cũng đã phủ nhận nước này có liên quan đến vụ tấn công khủng bố trên, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế bác bỏ mạnh mẽ những cáo buộc như vậy và tăng cường hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến đang diễn ra với Nga.

Theo tờ New York Times, hồi đầu tháng 3, cộng đồng tình báo Mỹ được cho là đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố nhằm vào thủ đô của Nga, cụ thể là ở những nơi tụ tập đông người như các phòng hoà nhạc. Ngày 7/3, Đại sứ quán Mỹ ở Moskva đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ này, và khuyến cáo công dân Mỹ tránh các đám đông, cũng như theo dõi truyền thông địa phương để biết thông tin cập nhật và chú ý đến môi trường xung quanh.

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo Sputnik, NYT)
Vụ tấn công tại Moskva: Nga kêu gọi cộng đồng quốc tế đoàn kết chống chủ nghĩa khủng bố
Vụ tấn công tại Moskva: Nga kêu gọi cộng đồng quốc tế đoàn kết chống chủ nghĩa khủng bố

Hợp tác quốc tế là điều cần thiết trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố nhưng tiến trình đối thoại về vấn đề này đang bị gián đoạn vì các căng thẳng ngày càng leo thang trên toàn cầu. Đây là phát biểu mới được người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đưa ra ngày 25/3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN