Tổng thống Putin chỉ trích Mỹ vẫn ôm mộng bá quyền

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Mỹ thừa hiểu thế giới đang thay đổi, nhưng vẫn muốn giữ thế bá chủ.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chương trình Đường dây trực tiếp với người dân tại Moskva, ngày 30/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại buổi đối thoại thường niên lần thứ 18 ngày 30/6, Tổng thống Putin bày tỏ hy vọng trong một thế giới đang thay đổi, Mỹ sẽ suy tính lại ưu tiên và lợi ích của mình và dẫn dắt trật tự thế giới sẽ theo một cách thức thu hút hơn.

Ông nhấn mạnh nhiều học giả tên tuổi Mỹ đã thảo luận vấn đề trật tự thế giới với chính quyền Mỹ. Họ nói rằng những tháng ngày của thế giới đơn cực đã qua và mỗi nước cần phải hành xử dựa trên lưu ý thế giới đang thay đổi. Kiểu hành xử gây hấn, cấm vận, tập trận quân sự - đó là tất cả những gì xuất phát từ tham vọng của Washington về duy trì bá quyền, ông Putin nhận định.

Theo nhà lãnh đạo Nga, với tình hình như vậy, mọi chuyện sẽ phụ thuộc nhiều vào cá nhân ông Joe Biden, dù trong thể chế chính trị Mỹ luôn tồn tại các cơ chế kiểm soát quyền lực lẫn nhau, hạn chế quyền hành của Tổng thống. Ông cũng lưu ý các đồng minh của Mỹ không hài lòng với hành xử của Washington cũng như thái độ của Nhà Trắng.

Cùng lúc, Tổng thống Putin bày tỏ hy vọng quan hệ Nga-Mỹ sẽ bình thường hóa. Quan hệ song phương rơi vào tình trạng căng thẳng, khủng hoảng trong cả thập kỉ qua, với việc Washington cáo buộc Moskva can thiệp bầu cử Mỹ, tấn công mạng nhằm vào Mỹ, có những những hành động đi ngược lại lợi ích của Mỹ - những cáo buộc mà Nga luôn bác bỏ.

Năm nay, bên cạnh các hình thức nhận câu hỏi truyền thống qua tin nhắn SMS, cuộc gọi điện thoại hay website, người dân cũng có thể gửi thắc mắc qua một ứng dụng đặc biệt trên điện thoại. Theo Điện Kremlin, ứng dụng này cho phép nhân dân kết nối trực tiếp với Tổng thống Putin mà không qua người trung gian nào.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Sputnik)
Tổng thống Putin quan ngại việc NATO tăng cường ‘liên kết quân sự’ với Ukraine
Tổng thống Putin quan ngại việc NATO tăng cường ‘liên kết quân sự’ với Ukraine

Vấn đề Ukraine cùng với việc NATO tăng cường hiện diện, liên kết quân sự ở Ukraine là một chủ đề được Tổng thống Nga Vladimir Putin đề cập tại cuộc đối thoại thường niên năm 2021.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN