Tổng thống Philippines thăm Hàn Quốc để thúc đẩy quan hệ quốc phòng, an ninh

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết ông sẽ thảo luận các vấn đề quốc phòng, an ninh và thương mại với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong chuyến thăm đến Seoul tuần tới.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tới sân bay quốc tế ở Seoul ngày 3/6. Ảnh: YONHAP/TTXVN.

Phát biểu ngày 3/6 trước khi lên đường đến Hàn Quốc, Tổng thống Duterte cho hay ông dự định thảo luận một loạt vấn đề với người đồng cấp nước chủ nhà trong cuộc gặp vào ngày 4/6 tới, bao gồm các biện pháp nhằm cải thiện hơn nữa quan hệ hợp tác trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng và thương mại song phương, đầu tư vào cơ sở hạ tầng, thông tin, công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), và du lịch. Theo ông Duterte, trong các cuộc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc, ông sẽ tìm hiểu các cách thức để đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước lên một cấp độ hoàn toàn mới.
 
Ngoài ra, Tổng thống Philippines cho biết ông cũng sẽ nhấn mạnh sự cần thiết đối với cả hai nước trong việc tăng cường hợp tác nhằm đạt được an ninh lớn hơn bằng cách giải quyết những mối đe dọa thông thường và mới xuất hiện để đem lại sự ổn định cho đất nước.
 
Dự kiến, tại Hàn Quốc, Tổng thống Duterte cũng sẽ gặp giới chức doanh nghiệp nước chủ nhà để khuyến khích họ trở thành những đối tác tin cậy góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Philippines.
 
Bộ Ngoại giao Philippines cho biết trong chuyến thăm Hàn Quốc kéo dài 3 ngày của Tổng thống Duterte, hai bên sẽ ký kết 4 thỏa thuận, trong đó có các bản ghi nhớ về hợp tác vận tải, khoa học và công nghệ, thương mại và kinh tế. Tổng thống Duterte đánh giá mối quan hệ Philippines-Hàn Quốc là "lâu dài và sâu sắc".
 
Trong năm ngoái, khoảng 1,6 triệu lượt du khách Hàn Quốc đến Philippines, trong khi 450.000 lượt người Philippines đi du lịch tại Hàn Quốc. Hiện có khoảng 68.000 công dân Philippines đang sinh sống, làm việc và học tập tại Hàn Quốc.

TTXVN/Báo Tin tức
Tổng thống Philippines thăm tàu chiến lớn nhất Nhật Bản
Tổng thống Philippines thăm tàu chiến lớn nhất Nhật Bản

Ngày 4/6, tại vịnh Subic nằm ở bờ Tây của đảo Luzon thuộc Philippines, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte trở thành nguyên thủ quốc gia đầu tiên tới thăm tàu chiến lớn nhất Nhật Bản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN