Tổng thống Philippines nói nhiều Đại sứ Mỹ là gián điệp

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã gọi các Đại sứ Mỹ là điệp viên có liên quan đến Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) sau khi truyền thông đưa tin về một "kế hoạch" lật đổ ông khỏi chức vụ tổng thống.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.

Báo Manila Times ngày 27/12 viết rằng cựu Đại sứ Mỹ tại Philippines Philip Goldberg, được cho là đã dừng "kế hoạch" hoặc "đề nghị" của Bộ Ngoại giao Mỹ về việc lật đổ Tổng thống Philippines. Đại sứ quán Mỹ tại Philippines ngay lập tức đã bác bỏ thông tin này.

"Hầu hết các đại sứ Mỹ, nhưng không phải tất cả, không phải là đại sứ chuyên nghiệp. Đồng thời họ hoạt động gián điệp, họ có liên hệ với CIA", hãng tin Reuters dẫn lời ông Duterte.

Ông cũng gọi "sở trường" của các đại sứ Mỹ là làm suy yếu vị thế của chính phủ nước sở tại.

Theo Sputnik
Ông Duterte thừa nhận người vô tội bỏ mạng vì chiến dịch chống ma túy
Ông Duterte thừa nhận người vô tội bỏ mạng vì chiến dịch chống ma túy

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 29/12 thừa nhận người vô tội đã thiệt mạng trong chiến dịch chống ma túy ông đang tiến hành.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN