Chủ tịch Hạ viện Philippines kêu gọi điều tra âm mưu lật đổ ông Duterte

Chủ tịch Hạ viện Philippines Pantaleon Alvarez ngày 27/12 đã kêu gọi mở một cuộc điều tra của nghị viện về một kế hoạch được cho là của cựu Đại sứ Mỹ tại Manila Philip Goldberg nhằm làm suy yếu và lật đổ Tổng thống Rodrigo Duterte.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: AP/TTXVN

Trang mạng tờ "Manila Times" của Philippines ngày 28/12 đưa tin, nói về âm mưu lật đổ này, ông Alvarez cho rằng nếu là sự thật, điều này tạo ra những hậu quả nghiêm trọng không chỉ đối với sự ổn định chính trị của Philippines mà với cả kết cấu kinh tế và xã hội của quốc gia Đông Nam Á này. Nó cũng sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng đối với quan hệ giữa Manila và Washington. 

Chủ tịch Alvarez nêu rõ: "Trước cáo buộc nghiêm trọng này, tôi kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra của nghị viện để xác định xem liệu thông tin về âm mưu lật đổ Tổng thống Rodrigo Duterte có cơ sở hay không".

Ông Alvarez cho hay Quốc hội Philippines có thể mời các thành viên của cộng đồng tình báo và nhân viên đại sứ quán Mỹ tại Manila tham gia cuộc điều tra vào tháng 1 tới nhằm tìm hiểu sâu về vấn đề này. 

Cũng theo ông Alvarez, ông không ngạc nhiên nếu Mỹ dính dáng đến một âm mưu như vậy, bởi Washington thường xuyên can thiệp nếu họ không kiểm soát được tổng thống của một nước nào đó.

Ông Goldberg từng bị trục xuất khỏi Bolivia hồi năm 2008 do bị tình nghi kích động bạo loạn chống chính quyền của Tổng thống Bolivia Evo Morales.

TTXVN/Tin Tức
Ông Duterte dọa thiêu rụi trụ sở Liên hợp quốc
Ông Duterte dọa thiêu rụi trụ sở Liên hợp quốc

Bất bình với những chỉ trích chồng chất từ quốc tế liên quan tới chiến dịch chống ma túy tại Philippines, Tổng thống Rodrigo Duterte mới đây đe dọa “thiêu rụi” trụ sở của Liên hợp quốc (LHQ) tại New York, Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN