Tổng thống Philippines Duterte sẽ bị cơ quan độc lập điều tra

Ngày 22/12, cơ quan giám sát nhân quyền độc lập của Philippines tuyên bố sẽ điều tra việc Tổng thống nước này Rodrigo Duterte thừa nhận đã giết 3 tội phạm nhiều năm trước.

Tổng thống Duterte từng thừa nhận đi giết tội phạm khi còn là Thị trưởng. Ảnh: AFP/TTXVN

Người đứng đầu Ủy ban Nhân quyền Jose Gascon cho biết đã thành lập một nhóm các điều tra viên xem xét vụ việc trên, bất chấp việc người phát ngôn của ông Duterte Ernesto Abella coi lời kêu gọi của LHQ chỉ là một "ý kiến". 

Trong một tuyên bố, ông Gascon nói: "Các cơ quan hành pháp... phải điều tra về bất cứ thông tin nào dẫn tới tội ác với quan điểm đảm bảo rằng những kẻ phạm tội cuối cùng phải chịu trách nhiệm trước những bằng chứng đã có".

Trước đó, hôm 20/12, Cao ủy Liên hợp quốc về Nhân quyền Zeid Ra'ad Al Hussein khẳng định lời thừa nhận của ông Duterte đã "cấu thành rõ ràng tội giết người" và hối thúc các nhà chức trách Philippines mở một cuộc điều tra về vấn đề này.

TTXVN/Tin Tức
LHQ hối thúc Philippines điều tra Tổng thống Durterte
LHQ hối thúc Philippines điều tra Tổng thống Durterte

Cao ủy Liên hợp quốc về Nhân quyền Zeid Ra'ad Al Hussein ngày 20/12 đã hối thúc giới chức tư pháp Philippines mở một cuộc điều tra về Tổng thống nước này, ông Rodrigo Duterte.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN