Tổng thống Philippines muốn đổi tên nước

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte mong muốn một ngày nào đó đổi tên quốc gia thành “Maharlika” nhằm xóa đi tàn dư thời kỳ thuộc địa.

Chú thích ảnh
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte muốn đổi tên nước thành “Maharlika”. Ảnh: AFP

Theo báo Bloomberg, đây không phải lần đầu người đứng đầu đất nước Philippines muốn đổi tên nước.

Trước đó, cố lãnh đạo Ferdinand Marcos cũng lên tiếng muốn đổi tên nước thành “Maharlika” – tiếng địa phương có nghĩa là “cao thượng”. Cố lãnh đạo Marcos – từng bị phế truất sau một cuộc nổi dậy 30 năm trước - là người đầu tiên đưa ra ý tưởng đổi tên nước để tuyên truyền bản sắc dân tộc.

Tên Philippines hiện tại lấy cảm hứng từ tên vị Vua Philip II của Tây Ban Nha. Philippines là thuộc địa của Tây Ban Nha trong suốt hơn 300 năm ở thế kỷ thứ 16.

Thượng nghị sĩ Tito Sotto cho biết muốn ý tưởng của Tổng thống Duterte thành hiện thực phải kéo theo việc viết lại Hiến pháp và cần nhiều thay đổi khác. Tổng thống Duterte cũng muốn thay đổi cơ cấu nhà nước và chuyển hướng sang một chính phủ liên bang.

“Một ngày nào đó, hãy thay đổi. Cố lãnh đạo Marcos đã đúng. Ông muốn đổi tiên thành Maharlika”, Tổng thống Duterte phát biểu hôm 11/2 khi tham gia sự kiện ở tỉnh Maguindanao.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Nợ quốc gia của Mỹ vọt lên mức kỷ lục 22.000 tỉ USD
Nợ quốc gia của Mỹ vọt lên mức kỷ lục 22.000 tỉ USD

Nợ quốc gia của Mỹ đã lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua con số 22.000 tỉ USD vào ngày 12/2, một dấu mốc mà các chuyên gia cảnh báo là sẽ đẩy đất nước vào con đường tài chính thiếu bền vững, có thể gây nguy hiểm tới an ninh kinh tế của mỗi người Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN