Nợ quốc gia của Mỹ vọt lên mức kỷ lục 22.000 tỉ USD

Nợ quốc gia của Mỹ đã lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua con số 22.000 tỉ USD vào ngày 12/2, một dấu mốc mà các chuyên gia cảnh báo là sẽ đẩy đất nước vào con đường tài chính thiếu bền vững, có thể gây nguy hiểm tới an ninh kinh tế của mỗi người Mỹ.

Chú thích ảnh
Biểu đồ nợ quốc gia của Mỹ, với mức đỉnh đã vượt mốc 22 ngàn tỉ USD. Nguồn: Bloomberg

Theo tờ USA Today, Bộ Tài chính Mỹ cho biết nợ quốc gia đã lên tới 20.012 tỉ USD, tăng trên 30 tỉ USD chỉ trong tháng 2 này.

Nợ quốc gia Mỹ đã tăng với tốc độ nhanh hơn sau khi Tổng thống Donald Trump thực hiện gói cắt giảm thuế trị giá 1.500 tỉ USD hơn 1 năm trước, và cũng là kết quả những nỗ lực của quốc hội nhằm tăng chi tiêu cho các chương trình nội địa và quân sự.

“Việc đạt dấu mốc đáng buồn này quá nhanh là dấu hiệu mới nhất cho thấy tình trạng tài chính của chúng ta đang khó chống đỡ”, ông Michael A. Peterson, Giám đốc điều hành Quỹ Peter G. Peterson, một tổ chức phi đảng phái chuyên thực hiện báo cáo về những thách thức tài chính dài hạn của Mỹ nhận định.

Các chuyên gia cũng cho rằng, với người dân Mỹ, nợ quốc gia tăng cao cũng là một vấn đề lo ngại, bởi theo thời gian, nó có thể đẩy cao lãi suất với người tiêu dùng và doanh nghiệp. Lãi suất cao hơn có thể ảnh hưởng tới nền kinh tế, tác động tới lãi suất của các khoản thế chấp, chứng khoán công ty và các loại vay tiêu dùng, doanh nghiệp.

Chú thích ảnh
Tổng thống Donald Trump thực hiện gói cắt giảm thuế, một trong những nguyên nhân khiến nguồn thu ngân sách giảm. Ảnh: AP

Nợ quốc gia lớn cũng gây khó khăn hơn cho chính phủ khi muốn tăng cường chi tiêu để đối phó với đợt suy thoái tiếp theo, hoặc dành thêm tiền cho các chương trình đào tạo lại công nhân, hỗ trợ người nghèo và nhiều chương trình khác.

Ông Peterson cho rằng, những nguyên nhân lớn nhất của việc nợ quốc gia tăng cao là tình trạng dân số già, chi phí chăm sóc sức khỏe cao, các khoản thanh toán lãi suất tăng, cùng với chính sách thuế.

Con số hơn 22.000 tỉ USD nợ là “một lời nhắc nhở buồn nữa về những chính sách không thể tha thứ mà các nhà lãnh đạo của chúng ta tiếp tục theo đuổi, và sẽ để lại cho thế hệ sau”, ông Judd Gregg và Edward Rendell, đồng Chủ tịch Chiến dịch Xử lý Nợ, một dự án của Ủy ban phi đảng phái chuyên giám sát nợ liên bang, bình luận.

Chú thích ảnh
Một người đi qua bảng điện tử ghi con số nợ quốc gia của Mỹ vào thời điểm đang là 21,352 ngàn tỉ USD. Ảnh: Bloomberg

Khi nói về nợ quốc gia, tỉ lệ nợ so với GDP là một chỉ số quan trọng. Thước đó này chỉ ra khả năng thanh toán nợ của chính phủ nhờ tốc độ tăng trưởng kinh tế và cũng cho thấy tốc độ tăng trưởng đã được thúc đẩy ra sao nhờ các khoản vay nợ để đầu tư phát triển.

Tổng nợ quốc gia của Mỹ so với quy mô nền kinh tế trước đây vẫn ở mức tương đối thấp trong vòng nhiều thập niên cho đến khi con số này leo thang vào đầu những năm 1980 khi Tổng thống Reagan đẩy mạnh Chiến tranh Lạnh với Liên Xô. Ban đầu tỉ lệ nợ/GDP là 30,6% khi ông Reagan lên nắm quyền năm 1981, rồi leo lên mức đỉnh là 65,3% vào giữa năm 1995, trước khi giảm dần về mức 30,9% vào quý 2 năm 2001, thời Tổng thống Bill Clinton.

Sau đó, các khoản vay để chi phí cho hai cuộc chiến tranh, cùng với hai cuộc suy thoái đã đẩy tỉ lệ nợ/GDP của Mỹ lên tới 77,3% vào thời điểm Tổng thống Obama nhậm chức, và ông khi rời Nhà Trắng, tỉ lệ này tăng lên 103,6%.

Dưới thời Tổng thống đương nhiệm Donald Trump, tỉ lệ nợ/GDP hiện ở mức 104,1%. 

Thu Hằng/Báo Tin tức
Mỹ có thể lùi thời hạn 'đình chiến thương mại' với Trung Quốc
Mỹ có thể lùi thời hạn 'đình chiến thương mại' với Trung Quốc

Ngày 12/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, dù không thực sự muốn, nhưng ông có thể xem xét lùi "đôi chút" thời hạn chót "đình chiến" để  đạt một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN