Tổng thống Palestine tới Qatar thảo luận về nỗ lực ngừng bắn

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã đến thủ đô Doha ngày 11/2, để thảo luận với Quốc vương Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani về lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza.

Chú thích ảnh
Cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Israel xuống Gaza ngày 4/11/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Hãng thông tấn WAFA của Palestine đưa tin ông Abbas dự kiến sẽ hội đàm với Quốc vương Qatar vào ngày 12/2, tuy nhiên không nói rõ liệu Tổng thống Palestine có gặp các lãnh đạo của phong trào Hamas hay không.

Cùng ngày 11/2, trong bài phát biểu với Đài phát thanh Palestine, Đại sứ Palestine tại Qatar, ông Munir Ghannam nói rằng Tổng thống Abbas và Quốc vương Sheikh Tamim sẽ bàn về những nỗ lực nhằm đảm bảo thực thi lệnh ngừng bắn ở Gaza với Israel và các biện pháp tăng viện trợ cho 2,3 triệu người Palestine đang sinh sống trên dải đất đang bị phong tỏa ven Địa Trung Hải.

Theo ông Ghannam, Qatar đóng một vai trò quan trọng trong các nỗ lực hòa giải quốc tế nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza. Do đó, sự phối hợp với Doha, cũng như với Ai Cập, có tầm quan trọng đặc biệt để chấm dứt hành động chống lại người dân Palestine.

Trong khi đó, cũng liên quan đến vấn đề xung đột Hamas-Israel, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đức ngày 11/2 thông báo Ngoại trưởng Annalena Baerbock sẽ tới Israel vào giữa tuần này - một chuyến đi mà Ngoại trưởng Đức cho biết có kế hoạch thúc đẩy ngừng bắn khi Israel chuẩn bị tấn công vào Rafah.

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội X hôm 10/2, Ngoại trưởng Baerbock nêu rõ: “Sự thống khổ ở Rafah đã vượt quá mức có thể tin được. 1,3 triệu người đang tìm kiếm sự bảo vệ khỏi cuộc giao tranh trong không gian hẹp nhất. Một cuộc tấn công của quân đội Israel vào Rafah sẽ là một thảm họa nhân đạo”.

Chuyến công du sắp tới của bà Baerbock sẽ là lần thứ 5 Ngoại trưởng Đức tới Israel kể từ khi cuộc xung đột Israel-Hamas nổ ra.

Nguyễn Tùng – Minh Thái (TTXVN)
Xung đột Hamas - Israel: Ai Cập tăng cường an ninh tại biên giới giáp Dải Gaza
Xung đột Hamas - Israel: Ai Cập tăng cường an ninh tại biên giới giáp Dải Gaza

Phóng viên TTXVN tại Cairo dẫn các nguồn tin an ninh khu vực cho biết Ai Cập đã triển khai hơn 40 xe tăng và xe bọc thép tới Bắc Sinai trong 2 tuần qua nhằm tăng cường an ninh ở khu vực biên giới giáp Dải Gaza.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN