Xung đột Israel - Hamas: Ủy ban của LHQ kêu gọi bảo vệ trẻ em

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Ủy ban về quyền trẻ em của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 8/2 đã kêu gọi "hỗ trợ tâm lý" cho trẻ em bị tổn thương bởi bạo lực ở Dải Gaza, Bờ Tây và các khu vực khác, đồng thời cho biết sẽ tiến hành đánh giá cách đối xử với trẻ em.

Chú thích ảnh
Trẻ em tại Rafah, Dải Gaza, ngày 31/10/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Bà Ann Skelton, Chủ tịch Ủy ban, nhấn mạnh: “Quyền của trẻ em đang bị vi phạm nghiêm trọng ở mức độ hiếm thấy trong lịch sử. Chúng tôi kêu gọi hỗ trợ tâm lý nhiều cho trẻ em và gia đình các em để giảm bớt tác động đau thương và lâu dài của chiến tranh, bao gồm cả trẻ em Israel là nạn nhân hoặc nhân chứng vụ tấn công hồi tháng 10 năm ngoái và những người có thành viên gia đình bị bắt cóc làm con tin”.

Tuần trước, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết gần như tất cả trẻ em ở Dải Gaza đều cần được hỗ trợ về sức khỏe tâm thần. Trong thông báo của tổ chức, UNICEF ước tính gần như tất cả trẻ em ở Gaza, khoảng hơn 1 triệu em, cần được hỗ trợ về sức khỏe tâm thần. Thông báo nhấn mạnh cách duy nhất để cung cấp hỗ trợ về sức khỏe tâm thần và tâm lý trên quy mô lớn là Hamas và Israel đạt được một lệnh ngừng bắn.

Về vấn đề trên, bà Skelton kêu gọi thúc đẩy cuộc đối thoại dự kiến về các vấn đề liên quan tới trẻ em ở Dải Gaza và bày tỏ quan ngại về điều kiện sống của trẻ em ở khu vực Bờ Tây.

Anh Hiển (TTXVN)
Xung đột Hamas - Israel: Ngoại trưởng Mỹ lạc quan về triển vọng đạt thỏa thuận phóng thích con tin
Xung đột Hamas - Israel: Ngoại trưởng Mỹ lạc quan về triển vọng đạt thỏa thuận phóng thích con tin

Ngày 7/2, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã bày tỏ lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin giữa Israel và Hamas, đồng thời kêu gọi bảo vệ dân thường trong bối cảnh Israel chuẩn bị triển khai hoạt động quân sự ở thị trấn Rafah, phía Nam Gaza.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN