Tổng thống Obama: Mỹ để ngỏ mọi phương án giải cứu Iraq

Trước diễn biến tình hình ngày càng rối loạn tại Iraq, trong đó có nguy cơ các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận đông (ISIL) đánh chiếm thủ đô Baghdad, ngày 12/6, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố Washington không loại trừ bất kỳ phương án nào, kể cả giải pháp quân sự, để cứu nguy tình hình Iraq.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn phát biểu của Tổng thống Obama trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Australia Tony Abbott khẳng định Nhà Trắng sẽ làm mọi cách để đáp trả những gì mà lực lượng Hồi giáo cực đoan đã và đang làm tại Iraq trong vài ngày qua. Theo ông Obama, nhóm cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng đang cân nhắc tất cả các phương án, gồm cả giải pháp quân sự. Ông chủ Nhà Trắng đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải có những hành động quân sự tức thời tại quốc gia vùng Vịnh này để "ngăn chặn các phần tử thánh chiến Hồi giáo thiết lập thế đứng vĩnh viễn tại Iraq hoặc Syria”.

Tuy nhiên, trong tuyên bố sau đó để giải thích rõ phát biểu của Tổng thống Obama, người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney khẳng định Mỹ sẽ hỗ trợ Iraq bằng mọi cách nhưng không bao gồm kế hoạch điều động bộ binh trở lại chiến trường nơi quân đội Mỹ đã rút đi từ năm 2011 này.

Các tay súng ISIL sử dụng vũ khí hạng nặng tấn công thành phố Samarra. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong bình luận đầu tiên về những diễn biến căng thẳng mới đây tại Iraq trước khi có cuộc gặp với Thủ tướng Abbott tại Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng John Kerry cũng nhấn mạnh Washington đặc biệt quan ngại về tình trạng bạo lực đang leo thang tại quốc gia vùng Vịnh này, đồng thời khẳng định Tổng thống Obama sẽ sớm đưa ra “các quyết định then chốt" nhằm giúp chính phủ Iraq đối phó với cuộc nổi dậy của các phần tử khủng bố. Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cho biết Washington đang làm việc trực tiếp với Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki cùng các nhà lãnh đạo khác của nước này để đưa ra phương án hiệu quả trong cuộc chiến chống ISIL.

Trước đó ngày 11/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết chính quyền Tổng thống Obama đang thảo luận với chính phủ Iraq về cách tiếp cận chung chống lại các cuộc tấn công của các tay súng ISIL, lực lượng đã chiếm giữ một số thành phố ở phía Bắc và đang trên đường tấn công vào thủ đô Baghdad. Theo một nguồn tin từ Nhà Trắng tiết lộ với báo giới, một quan chức cấp cao Iraq đã đề nghị Washington xem xét khả năng tiến hành các cuộc không kích, có thể bằng máy bay không người lái, nhằm ngăn chặn đà tấn công của các tay súng Hồi giáo cực đoan.

Trước tình hình rối ren tại Iraq, một số nghị sỹ đảng Cộng hòa đã lên tiếng chỉ trích đây là hệ quả tất yếu từ quyết định sai lầm của chính quyền Obama cuối năm 2011 về việc rút toàn bộ binh lính Mỹ ra khỏi Iraq. Thượng nghị sỹ John McCain thậm chí còn đề nghị thay thế toàn bộ ê-kíp an ninh quốc gia của Nhà Trắng, bao gồm cả Chủ tịch Hội đồng tham mưu liên quân, Tướng bốn sao Martin Dempsey. Chủ tịch Hạ viện John Boehner hối thúc Tổng thống Obama có những cam kết hỗ trợ quân sự và các viện trợ khác để giúp Bagdad đối phó với các phần tử khủng bố.

Trong bối cảnh các chiến binh Hồi giáo đang hướng về Baghdad, ngày 12/6, các công ty Mỹ đã sơ tán hàng trăm người Mỹ đang làm việc tại căn cứ không quân Balad. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Psaki xác nhận các công dân Mỹ đang làm việc theo chương trình Mua sắm quân sự nước ngoài (FMS) đã được tạm thời sơ tán do quan ngại về an ninh. Tuy nhiên, Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad và các nhân viên tại đây vẫn làm việc bình thường.

Được biết, những công nhân này làm việc theo hợp đồng ký với chính phủ Iraq để phục vụ các chương trình liên quan tới máy bay tiêm kích F-16. Căn cứ Balad từng là một trong những sân bay nhộn nhịp nhất thế giới, nơi từng có 36.000 lính Mỹ đồn trú trước khi được bàn giao cho phía Iraq tháng 11/2011.


TTXVN/Tin tức
Phiến quân Iraq đe dọa tấn công Baghdad
Phiến quân Iraq đe dọa tấn công Baghdad

Nhóm Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant (ISIL), lực lượng trong tuần qua chiếm giữ hai thành phố then chốt đông người Hồi giáo dòng Sunni sinh sống, đã thề sẽ tiến vào Baghdad.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN