Tổng thống Nga Vladimir Putin tố Mỹ hỗ trợ khủng bố ở Chechnya

Tổng thống Nga Vladimir Putin tố cáo Mỹ đã công khai tán dương và hỗ trợ các phần tử khủng bố ở Cộng hòa Chechnya thuộc Nga thông qua các phương tiện chính trị và tài chính.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Sau khi Liên Xô sụp đổ, một số nhóm ly khai và khủng bố đã trỗi dậy hoạt động ở Cộng hòa Chechnya. Để khôi phục hòa bình và trật tự trong khu vực, Moskva đã phát động một chiến dịch chống khủng bố tại đây.

Trong tập 1 của bộ phim tài liệu "The Putin Interviews" được phát trên kênh truyền hình Showtime của Mỹ ngày 12/6, ông Putin đã nói với đạo diễn Mỹ Oliver Stone rằng: “Để nói về một sự ủng hộ chính trị thì không cần phải cung cấp bằng chứng. Chuyện này đã được thực hiện công khai, rộng mở. Và  nếu để nói về hỗ trợ tài chính khẩn cấp, chúng tôi có những bằng chứng và nhiều hơn thế được cung cấp cho các đồng nghiệp Mỹ”.

Theo đài Sputnik, nhà lãnh đạo Nga tiết lộ ông đã thông báo với người đồng cấp Mỹ lúc đó là Tổng thống George Bush về chứng cứ, đồng thời nêu tên một số nhân vật trong cơ quan an ninh Mỹ từng cung cấp hỗ trợ cho các phần tử nổi dậy ở Chechnya. Ông Putin kể lại: “Phản ứng của Tổng thống Mỹ rất thích đáng... Ông ấy nói: ‘Tôi sẽ đối phó với nó’”.

Tiếp đến, Moskva đã nhận được phản hồi từ Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) về vấn đề này. Theo lời kể của ông Putin, thư phản hồi của CIA cho rằng họ có quyền để duy trì quan hệ với tất cả đại diện của bên đối lập và sẽ tiếp tục làm như vậy. Khi đó, CIA đã xem các phần tử Hồi giáo cực đoan ở Chechnya là một bên đối lập của Nga.

Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, các cơ quan Mỹ, chẳng hạn như CIA, đã cung cấp sự hỗ trợ cho không ít các nhóm phiến quân để chống lại Liên Xô. Al-Qaeda – tổ chức chịu trách nhiệm cho hàng loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu, bao gồm vụ 11/9/2001 – là một trong các phong trào Hồi giáo cực đoan chiến đấu chống Liên Xô hồi thập niên 1980.


Ông Vladimir Putin nhận định Mỹ đã góp phần vào sự hình thành của tổ chức khủng bố Al-Qaeda và nên nhận thức được trách nhiệm của mình cho tình thế này.

“Al-Qaeda không phải hậu quả từ các hành động của chúng tôi. Đó là hậu quả hành động của những người Mỹ. Điều này đều bắt đầu vào thời điểm chiến tranh Xô Viết ở Afghanistan. Khi các cơ quan an ninh hỗ trợ nhiều phong trào Hồi giáo chính thống khác nhau để chống lại binh sĩ Xô Viết ở Afghanistan. Phía Mỹ đã nuôi dưỡng cả Al-Qaeda và Osama bin Laden”, ông Putin phát biểu. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh tình hình đã vượt quá tầm kiểm soát của Washington.

Hoàng Trang/Báo Tin Tức
Tổng thống Nga đề cập quan hệ với Mỹ - NATO trong phim 'The Putin Interviews'
Tổng thống Nga đề cập quan hệ với Mỹ - NATO trong phim 'The Putin Interviews'

"Nga, khác với nhiều đối tác của mình, không bao giờ can thiệp công việc nội bộ quốc gia khác". Đây là lời khẳng định của nhà lãnh đạo Nga - Tổng thống Vladimir Putin trong bộ phim tài liệu dài 4 tập "The Putin Interviews"

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN