Tổng thống Nga và Ukraine thực hiện hai cuộc điện đàm vô ích

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã tiến hành các cuộc điện đàm, nhưng không thảo luận vấn đề ngừng bắn tại Avdeevka, miền Đông Ukraine.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 2/3 cho biết Tổng thống Putin và Tổng thống Poroshenko đã trao đổi ý kiến và thể hiện quan ngại về sự leo thang căng thẳng, song không đề cập đến vấn đề ngừng bắn tại Avdeevka. Ông Peskov cho hay trong thời gian gần đây, hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine đã có vài cuộc điện đàm và không cho biết thêm chi tiết.

Trong khi đó, phía Ukraine cũng thông báo Tổng thống Poroshenko và Tổng thống Putin đã thực hiện 2 cuộc điện đàm kín nhưng không mang lại kết quả gì liên quan đến cuộc xung đột ở miền Đông quốc gia Đông Âu này. Theo Văn phòng báo chí của Phủ Tổng thống Ukraine, các cuộc liên lạc hiếm hoi này diễn ra trong bối cảnh giao tranh bùng phát giữa quân đội chính phủ và lực lượng đòi độc lập hồi tháng trước. Phủ Tổng thống Ukraine cho biết do các cuộc điện đàm không đạt được kết quả nên không có tuyên bố riêng rẽ nào được đưa ra.

Các cuộc liên lạc giữa hai nhà lãnh đạo Putin và Poroshenko ngày càng trở nên hiếm hoi khi cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine đã cướp đi sinh mạng của khoảng 10.000 người trong gần 3 năm qua. Phía Ukraine và phương Tây cáo buộc Nga ủng hộ lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine.

Ukraine cho biết các nhà lãnh đạo Pháp và Đức đã giúp dàn xếp các cuộc điện đàm nói trên.


TTXVN/Tin Tức
Hai cộng hòa tự xưng Đông Ukraine trưng dụng các cơ quan nhà nước
Hai cộng hòa tự xưng Đông Ukraine trưng dụng các cơ quan nhà nước

Ngày 1/3, cơ quan quản lý của hai Cộng hòa nhân dân tự xưng (CH) Donetsk và Lugansk ở Đông Ukraine bắt đầu quản lý hành chính đối với các cơ quan, doanh nghiệp của chính quyền Ukraine đặt tại lãnh thổ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN