Nga, Đức thảo luận thực thi thỏa thuận Bộ tứ Normandy về Ukraine

Ngày 22/2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Đức Sigmar Gabriel đã thảo luận việc thực thi các thỏa thuận đạt được tại cuộc gặp cấp ngoại trưởng Nhóm Bộ tứ Normandy tại Munich (Đức) hồi cuối tuần trước, nhằm giải quyết cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine.

Ngoại trưởng các nước thuộc Nhóm Bộ tứ Normandy (từ trái sang): Ukraine - Pavlo Klimkin, Pháp - Jean-Marc Ayrault, Nga - Sergei Lavrov và Đức - Sigmar Gabriel sau cuộc đàm phán ở Munich ngày 18/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Bộ Ngoại giao Nga, trong cuộc điện đàm theo sáng kiến của phía Berlin, hai bên đề cập đến thỏa thuận về lệnh ngừng bắn ở Donbass, miền Đông Ukraine, rút các loại vũ khí hạng nặng và tăng cường giải pháp chính trị. Hai nhà ngoại giao Nga và Đức cũng nói đến một số vấn đề thiết thực liên quan tới quan hệ Nga - Đức, đồng thời đã nhất trí về kế hoạch tổ chức các cuộc tiếp xúc chính trị song phương về triển vọng tương lai.

Trước đó, bên lề Hội nghị An ninh quốc tế tại thành phố Munich của Đức hôm 18/2 vừa qua, các ngoại trưởng Nga, Pháp, Đức và Ukraine đã gặp nhau để thảo luận tiến trình thực thi thỏa thuận nhằm giải quyết hòa bình cuộc xung đột tại Donbass.

TTXVN/Tin Tức
Tổng thống Ukraine cảnh báo mối đe dọa "chiến tranh toàn diện" với Nga
Tổng thống Ukraine cảnh báo mối đe dọa "chiến tranh toàn diện" với Nga

Ngày 22/2, phát biểu tại phiên họp lãnh đạo Các lực lượng vũ trang Ukraine, Tổng thống nước này Petr Poroshenko đã cáo buộc Moskva gia tăng sự hiện diện quân sự tại bán đảo Crimea, đồng thời cảnh báo mối đe dọa "chiến tranh toàn diện" với Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN