Tổng thống Nga sẽ tới dự Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022

Ngày 16/9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Tổng thống nước này Vladimir Putin đã nhận lời mời của Trung Quốc tới tham dự Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo án phạt của Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA), các vận động viên Nga bị cấm thi đấu tại các sự kiện quốc tế lớn, bao gồm Olympic, cho đến tháng 12/2022. Nga sẽ thi đấu tại Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022 dưới tên Ủy ban Olympic Nga (ROC).

Các quan chức chính phủ Nga cũng không thể được cấp chứng nhận Olympic trừ khi họ được người đứng đầu đất nước của quốc gia đăng cai mời.

Thanh Hương (TTXVN)
Triều Tiên bị tước quyền tham dự Olympic Bắc Kinh 2022
Triều Tiên bị tước quyền tham dự Olympic Bắc Kinh 2022

Triều Tiên bị cấm tham dự Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh trong năm tới. Đây là hình phạt của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đối với việc Triều Tiên bỏ qua kỳ Olympic Tokyo 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN