Tổng thống Nga Putin phản đối kiểu lãnh đạo trọn đời thời Liên Xô

Tổng thống Vladimir Putin ngày 18/1 cho biết ông không muốn Nga quay trở lại với “tập quán” lãnh đạo trọn đời thời Liên Xô trước đây.

Chú thích ảnh
Tổng thống Vladimir Putin thăm một bảo tàng ngày 18/1. Ảnh: Reuters 

Ngày 18/1, phát biểu trước các cựu chiến binh Nga, Tổng thống Putin nêu rõ: “Thật đáng lo ngại nếu chúng ta quay trở lại thời kỳ giữa thập niên 80 của thế kỷ trước, khi một nhà lãnh đạo cầm quyền cho đến cuối đời mà không chuẩn bị cho việc chuyển giao quyền lực. Do vậy, tôi cho rằng sẽ tốt hơn nếu không quay trở lại tình huống đó”.

Phát biểu của Tổng thống Putin cho thấy nhiều khả năng ông sẽ không tiếp tục ra tranh cử tổng thống sau năm 2024.

Động thái này diễn ra giữa lúc chính trường nước Nga có biến động. Nội các của Thủ tướng Dmitry Medvedev đã đệ đơn từ chức vào ngày 15/1 sau khi Tổng thống Putin đề xuất sửa đổi hiến pháp trong thông điệp liên bang năm 2020.

Cùng ngày 15/1, Tổng thống Putin đã đề cử ông Mikhail Mishustin (53 tuổi) làm thủ tướng mới. Chiều 16/1 Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga đã bỏ phiếu phê chuẩn ứng cử viên Mikhail Mishustin giữ chức vụ Thủ tướng Liên bang Nga.

Tổng thống Nga Putin cũng đã chỉ đạo thành lập nhóm công tác soạn thảo các đề xuất sửa đổi Hiến pháp. Nguyên thủ quốc gia Nga đã ký lệnh phê duyệt thành phần của nhóm công tác, có hiệu lực kể ngay trong ngày 15/1.

Chủ tịch Ủy ban Hiến pháp Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Andrei Klishas, Chủ tịch Ủy ban xây dựng nhà nước và pháp luật Duma Quốc gia (Hạ viện) Pavel Krasheninnikov, Viện sĩ Viện hàn lâm Khoa học Nga Taliya Khabrieva được bổ nhiệm làm các đồng chủ tịch nhóm công tác với thành phần hơn 70 thành viên này.

Các sửa đổi Hiến pháp bao gồm đề xuất Duma Quốc gia đề cử thủ tướng và các bộ trưởng trong chính phủ. Tổng thống Putin cũng cho biết ông không phản đối việc củng cố vai trò của Tòa án Hiến pháp. Ngoài ra, ông đề nghị tăng cường vai trò của Hội đồng Nhà nước và các thống đốc thông qua việc chính thức hóa các quy định trong Hiến pháp. Với mỗi sáng kiến sửa đổi, ông Putin đề nghị trưng cầu ý dân.

Phát ngôn viên của tổng thống, ông Dmitry Peskov lưu ý rằng đây là cải cách nghiêm túc, nên nguyên thủ quốc gia Nga cho rằng cần phải tham khảo ý kiến của dân chúng thông qua bỏ phiếu. Thời điểm và thủ tục tiến hành trưng cầu ý dân sẽ được xác định sau đó được chính thức hóa bằng sắc lệnh. Hãng thông tấn TASS dẫn lời Phó Thủ tướng Nga Vitaliy Mutko cho biết sau khi thực hiện kế hoạch sửa đổi Hiến pháp, Hội đồng Nhà nước sẽ nằm trong cơ cấu hành pháp.

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước là Tổng thống Nga, các thành viên trong Hội đồng gồm các chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) và Duma Quốc gia (Hạ viện), lãnh đạo các phe phái trong Hạ viện, thống đốc các chủ thể, đại diện toàn quyền của Tổng thống Nga ở các khu vực liên bang.

Ngoài ra, Hội đồng còn gồm những người có nhiều kinh nghiệm trong các hoạt động công  - nhà nước và xã hội. Hội đồng Nhà nước hiện có trách nhiệm xem xét các vấn đề chính trị cấp bách ở Nga, song không có quyền lực.

Hà Linh/Báo Tin tức
Tổng thống Putin ký sắc lệnh bổ nhiệm ông Mikhail Mishustin làm Thủ tướng
Tổng thống Putin ký sắc lệnh bổ nhiệm ông Mikhail Mishustin làm Thủ tướng

Ngay sau khi được Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga thông qua, chiều 16/1, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh bổ nhiệm người đứng đầu Cơ quan Thuế Liên bang Nga Mikhail Mishustin làm Thủ tướng mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN