Tổng thống Nga Putin hồi đáp đề xuất của đồng cấp Ukraine tổ chức cuộc gặp ở Donbass

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có phản hồi trước đề xuất của người đồng cấp người Ukraine Volodymyr Zelensky về việc tổ chức cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo tại vùng Donbass.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong một cuộc họp tại Moskva. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ở Moskva ngày 22/4, ông Putin cho biết chính quyền Kiev thời gian qua đã có nhiều bước đi phá hủy quan hệ song phương với Moskva. Nổi bật trong số đó là việc Ukraine có ý định hạn chế ngôn ngữ tiếng Nga, hủy hoại Chính thống giáo Nga ở Ukraine. 

“Có nhiều bước đi nhằm phá vỡ quan hệ, điều mà chúng tôi lấy làm tiếc. Nhưng nếu Tổng thống Zelensky muốn khôi phục quan hệ, chúng tôi sẽ hưởng ứng”, ông Putin nói về triển vọng cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo tại Donbass. 

Nhưng theo Tổng thống Nga, nếu là để thảo luận tình hình ở Donbass, chính quyền Kiev trước hết cần mở các cuộc gặp với thủ lĩnh của Cộng hòa Donetsk và Lugansk tự xưng, rồi sau đó mới tính đến tiếp xúc trực tiếp với bên thứ ba. Còn nếu là muốn đối thoại về quan hệ Nga-Ukraine, phía Nga sẵn sàng đón tiếp Zelensky ở Moskva vào bất kỳ thời điểm nào thuận tiện cho Tổng thống Ukraine. 

Trước đó, phát biểu ngày 20/4, ông Zelensky nêu đề xuất sẵn sàng gặp Tổng thống Putin ở Donbass, trong bối cảnh bùng phát giao tranh giữa binh sĩ Ukraine và các lực lượng đòi độc lập ở miền Đông.  

Hoài Thanh/Báo Tin tức
Nga ra lệnh rút dần quân từ biên giới gần Ukraine
Nga ra lệnh rút dần quân từ biên giới gần Ukraine

Ngày 22/4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố nước này sẽ rút dần quân đang hiện diện tại biên giới gần Ukraine từ ngày 23/4.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN