Cựu Tổng thống Liên bang Nga, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev. Ảnh: Sputnik
Cựu Tổng thống Liên bang Nga, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, đã ca ngợi bài phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tại Hội nghị An ninh Munich, gọi đây là một khoảnh khắc hiếm hoi của sự thẳng thắn từ Mỹ về những điểm yếu của châu Âu và mô tả ông Vance là “một người dũng cảm”.
Trong bài phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich hôm thứ 14/2, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đề cập đến cuộc khủng hoảng di cư, an ninh, tự do ngôn luận và sự thoái trào rõ rệt của nền dân chủ ở “lục địa già”.
Ô g Medvedev cho rằng ông Vance đã “bất ngờ làm bừng sáng” Hội nghị An ninh Munich, gọi bài phát biểu của ông Vance là một lời chỉ trích gay gắt nhưng đúng đắn đối với châu Âu hiện đại.
“Mọi người đều mong đợi những lời xã giao quen thuộc dành cho châu Âu và bình luận về tuyên bố của (Tổng thống Mỹ) Donald Trump liên quan đến kết thúc cuộc xung đột ở Ukraine. Nhưng thay vào đó, ông ấy (Phó Tổng thống Mỹ JD Vance) đã tới và mạnh mẽ quở trách người châu Âu, những người đã hoàn toàn đánh mất chính mình trong những năm gần đây”, ông Medvedev viết.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga nói thêm rằng người châu Âu sẽ đáp trả ông Vance nếu ông không giữ chức vụ cao như vậy. Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, châu Âu cuối cùng cũng sẽ tha thứ cho ông Vance và sẽ miễn cưỡng chấp nhận lời khiển trách từ đối tác cấp cao của mình với sự bực tức.
Theo đài RT, phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich hôm thứ 14/2, ông Vance đặc biệt gay gắt trong chỉ trích nền dân chủ châu Âu. Ông bày tỏ lo ngại về sự xói mòn các giá trị dân chủ tại châu lục này, nhấn mạnh đến việc hủy bỏ cuộc bầu cử tổng thống ở Romania.
Phó Tổng thống Mỹ cũng cảnh báo về sự gia tăng kiểm duyệt trong khu vực, kêu gọi các quốc gia thành viên châu Âu phải tự chịu trách nhiệm nhiều hơn đối với quốc phòng của mình, đồng thời bày tỏ lo ngại về làn sóng di cư ồ ạt.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Washington, D.C., ngày 14/2/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Trong một tuyên bố sau đó, hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng châu Âu đang ‘đánh mất’ tự do ngôn luận, ca ngợi bài phát biểu của Vance tại Hội nghị An ninh Munich.
“Tôi nghĩ bài phát biểu của ông ấy đã được đón nhận rất tốt”, ông Trump nói sau phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tại Hội nghị An ninh Munich.
Trong tuyên bố đưa ra hôm 14/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump còn nói rằng châu Âu đang “đánh mất” quyền tự do ngôn luận và ca ngợi bài phát biểu của Phó Tổng thống JD Vance tại Hội nghị An ninh Munich, gọi đó là “một bài phát biểu rất xuất sắc”.
Phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu dục khi được hỏi về bài phát biểu của “phó tướng” Vance, ông Trump nói: “Tôi đã nghe bài phát biểu của ông ấy, và ông ấy đã nói về quyền tự do ngôn luận. Và tôi nghĩ điều đó đúng, ở châu Âu, nó đang dần mất đi, họ đang đánh mất quyền tự do ngôn luận tuyệt vời của mình”.
Tổng thống Mỹ cũng đề cập đến vấn đề nhập cư như một thách thức lớn đối với châu Âu, liên hệ nó với tình trạng tội phạm trên khắp lục địa này.
“Ông ấy đã nói về vấn đề nhập cư. Và châu Âu đang gặp vấn đề lớn với nhập cư, hãy nhìn vào những gì đã xảy ra với tội phạm, hãy nhìn vào những gì đang diễn ra ở nhiều khu vực khác nhau của châu Âu”, ông Trump nói và nhấn mạnh: “Tôi nghĩ bài phát biểu của ông ấy đã được đón nhận rất tốt”.
Tuy nhiên, một số quan chức châu Âu không mấy hài lòng với bài phát biểu này. Thủ tướng Estonia Kaja Kallas cảnh báo rằng nó báo hiệu sự căng thẳng ngày càng gia tăng trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius, đã chỉ trích gay gắt ông Vance vào ngày 14/2 vì cáo buộc rằng các chính phủ châu Âu thực thi các chính sách phản dân chủ và đàn áp những tiếng nói chỉ trích.
“Tôi phải lên tiếng đáp trả bài phát biểu mà chúng ta vừa nghe từ Phó Tổng thống Mỹ”, ông Pistorius, thuộc đảng Dân chủ Xã hội, tuyên bố. Ông Pistorius còn nhấn mạnh rằng trong khi các đảng dân chủ châu Âu có lập trường cứng rắn chống lại chủ nghĩa cực hữu, họ vẫn hoàn toàn cam kết bảo vệ các quyền và tự do cơ bản.
Ngược lại, Thượng nghị sĩ Liên bang Nga Alexander Shenderyuk-Zhidkov mô tả những tuyên bố của ông Vance là một “gáo nước lạnh” đối với những người bài Liên bang Nga ở châu Âu.
Về phần mình, Tổng biên tập tạp chí Russia in Global Affairs, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội đồng Chính sách Đối ngoại và Quốc phòng, đồng thời là Giám đốc nghiên cứu của Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Valdai, ông Fyodor Lukyanov cho rằng ông Vance chỉ nói lên điều mà người Mỹ thực sự nghĩ và bài phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ tại Hội nghị An ninh Munich ngày 14/2/2025 báo hiệu một cuộc ly hôn xuyên Đại Tây Dương.