(Tư liệu) Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN
Căng thẳng giữa hai nước láng giềng Nam Á leo thang nghiêm trọng sau các vụ đụng độ biên giới hồi đầu tháng, khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Hai bên cáo buộc lẫn nhau là bên khơi mào xung đột. Đây được xem là cuộc đối đầu nghiêm trọng nhất giữa hai nước trong nhiều năm qua, đánh dấu bước thụt lùi trong quan hệ song phương và làm dấy lên lo ngại trong khu vực, nơi các nhóm cực đoan như al-Qaeda đang tìm cách trỗi dậy trở lại.
Vòng hòa đàm thứ hai giữa hai bên, diễn ra tại Istanbul từ ngày 25/10, tập trung vào việc củng cố thỏa thuận ngừng bắn mong manh đạt được trước đó tại Doha (Qatar), hướng tới xây dựng một cơ chế dài hạn cho hòa bình và an ninh biên giới. Phát biểu bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Malaysia, Tổng thống Trump cho biết: “Tôi nghe nói Pakistan và Afghanistan đã bắt đầu đàm phán. Tôi sẽ giải quyết vấn đề này rất nhanh thôi” khi tham dự lễ ký kết thỏa thuận hòa bình giữa Thái Lan và Campuchia.
Theo hãng truyền thông RTA do Taliban kiểm soát, sau 15 giờ “thảo luận liên tục”, phái đoàn Afghanistan đã trình bản dự thảo yêu cầu Pakistan tôn trọng chủ quyền lãnh thổ và không phận Afghanistan, đồng thời cam kết không để “bất kỳ nhóm chống Afghanistan nào sử dụng lãnh thổ Pakistan để chống lại Kabul”. Phía Afghanistan cũng bày tỏ sẵn sàng thành lập “cơ chế 4 bên” nhằm giám sát việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi thông tin về các vi phạm. RTA cho biết phía Pakistan đã gửi lại một bản dự thảo phản hồi vào tối 25/10.
Hiện chính phủ Pakistan chưa đưa ra bình luận chính thức. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định tuyên bố của ông Trump có thể tiếp thêm động lực cho Islamabad, vốn đang mong muốn củng cố quan hệ với Nhà Trắng. Trước đó, Pakistan từng hoan nghênh vai trò trung gian của Tổng thống Trump trong việc giúp hạ nhiệt căng thẳng với Ấn Độ hồi đầu năm nay.
Cũng trong ngày 26/10, quân đội Pakistan thông báo đã tiêu diệt 25 tay súng và đẩy lùi hai đợt xâm nhập lớn dọc biên giới, dù các phái đoàn của hai nước vẫn đang đàm phán tại Istanbul. Năm binh sĩ Pakistan được cho là đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh này. Do khu vực xảy ra xung đột hẻo lánh và bị cấm tiếp cận, hiện chưa thể kiểm chứng độc lập các con số thương vong.