Chiếc Không lực Một chở Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất Phu nhân Melania Trump sau khi hạ cánh xuống sân bay ở Pháp năm 2019. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Ngày 19/2, phát biểu với các phóng viên trên chiếc Không lực Một Boeing 747-200 gần 35 năm tuổi, Tổng thống Trump xác nhận: “Chúng tôi đang nghiên cứu các phương án thay thế, bởi Boeing đang chậm trễ quá mức”.
Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết có thể mua một chiếc máy bay cũ và chuyển đối nó. Ông đồng thời vạch rõ rằng sẽ không mua máy bay từ Airbus (châu Âu) nhưng có thể xem xét mua phi cơ đã qua sử dụng của tập đoàn Boeing. Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cũng tiết lộ có thể mua máy bay cũ từ một quốc gia khác.
Ngoài ra, Tổng thống Trump cho biết ông không hài lòng với Boeing bởi hợp đồng liên quan đến hai máy bay Không lực Một mới đang chậm tiến độ. Hợp đồng chế tạo 2 phiên bản nâng cấp của Không lực Một dựa trên mẫu Boeing 747-8 hiện đại, đã được đàm phán trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump.
Theo kế hoạch, Boeing sẽ bàn giao máy bay vào năm 2024 nhưng tập đoàn này đã lùi thời gian sang năm 2027 cho chiếc đầu tiên và hứa hẹn năm 2028 sẽ chuyển chiếc thứ hai.
Các nhà lãnh đạo Boeing cũng lý giải việc bàn giao chậm trễ là do các vấn đề về chuỗi cung ứng, chi phí cao và tính phức tạp của những chiếc Không lực Một đời mới.
Mới đây, ông Trump đã tới tham quan một chiếc Boeing 747-8 tại Sân bay Quốc tế Palm Beach, gần nơi nghỉ dưỡng của ông ở Florida, để hiểu rõ hơn về cấu hình của loại máy bay này. Chiếc Boeing 747-8 có không gian trong khoang khá rộng, trong khi những chiếc Không lực Một hiện tại tương đối nhỏ.
Năm 2019, kênh CNN (Mỹ) đã phỏng vấn 5 nhân vật từng tháp tùng Tổng thống Trump công du trên Không lực Một để rút ra nhận xét về chiếc phi cơ đặc thù này. Trong những chuyến bay quốc tế, Tổng thống Trump thường ở khoang đầu. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng dành nhiều giờ đồng hồ xem bản tin truyền hình hoặc đọc báo giấy, tạp chí. Ở thời điểm trong khoang máy bay tắt đèn để mọi người chợp mắt, Tổng thống Trump vẫn đánh thức nhân viên, yêu cầu họ bàn luận với ông về những điều được đăng tải trên truyền thông.
Một khi các nhân viên tranh thủ chợp mắt vài tiếng trước thời điểm máy bay hạ cánh, Tổng thống Trump sẽ yêu cầu cấp dưới đánh thức họ để bàn về những điều ông đang suy nghĩ. Một người nói: “Ngài Tổng thống không ngủ”.
Các cuộc công du nước ngoài thường kéo theo chênh lệch múi giờ và thiếu ngủ nhưng các thành viên Nhà Trắng còn phải đối mặt với thực tế trên Không lực Một không có nhiều chỗ để ngủ. Đôi khi họ nằm nghỉ trong phòng họp hoặc ghế đặt dọc chiếc phi cơ này.
Kể từ giữa thế kỷ XX, các tổng thống Mỹ đã sử dụng những chiếc phi cơ đặc biệt được gọi là Không lực Một (Air Force One). Không lực Một ngày nay trang bị mọi thứ mà ông chủ Nhà Trắng có thể cần như văn phòng, nhà bếp, chỗ ngủ và một phòng điều hành đầy đủ chức năng. Dwight D. Eisenhower là tổng thống Mỹ đầu tiên bay bằng Không lực Một vào năm 1959.