Tổng thống Mỹ để ngỏ nâng tỷ lệ nội địa hóa hàng 'Made in America'

Chỉ có những sản phẩm có tỷ lệ nội địa hóa hơn 55% mới được gắn nhãn sản xuất tại Mỹ (Made in America) và tỷ lệ này có thể lên mức 75% hoặc thậm chí cao hơn trong tương lai.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ở Washington DC., ngày 11/7/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu ngày 15/7 với các nhà sản xuất trong nước tham gia trưng bày hàng “Made in America” tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định trong tương lai, hàng “Made in Amerrica” phải đạt tỷ lệ nội địa hóa tới 75% và con số này sẽ là 95% đối với các sản phẩm sắt và thép.

Ông Trump nói: “Nếu chúng ta làm được như vậy thì các nhà máy nhôm, thép của chúng ta sẽ không phải đóng cửa và ngừng hoạt động lâu đến vậy”.

Tiêu chuẩn đối với hàng hóa Mỹ được đặt ra theo Luật Khuyến khích tiêu dùng hàng nội địa từ năm 1933. Tỷ lệ nội địa hóa bắt buộc hiện nay đối với hàng hóa "Made in America" hiện là 50%. 

Triển lãm tại Nhà Trắng trưng bày đa dạng các sản phẩm, từ những mặt hàng lớn như  xe mô tô, xe đạp, du thuyền, Hệ thống Phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) đến những vật dụng nhỏ như bật lửa, bút hay mở nắp chai. Mỗi công ty được lựa chọn tham gia triển lãm là đại diện cho mỗi bang của nước Mỹ. Năm nay là năm thứ ba Nhà Trắng là nơi diễn ra triển lãm này.

Trang Nhung (TTXVN)
Tổng thống D.Trump cáo buộc Trung Quốc chưa mua hàng nông sản Mỹ
Tổng thống D.Trump cáo buộc Trung Quốc chưa mua hàng nông sản Mỹ

Trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn đang nỗ lực giải quyết những tranh chấp thương mại, ngày 11/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cáo buộc Trung Quốc vẫn chưa thực hiện lời hứa mua các mặt hàng nông sản Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN