Tổng thống Mỹ để ngỏ khả năng tiếp tục trì hoãn áp thuế đối với Mexico, Canada

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/2 để ngỏ khả năng tiếp tục trì hoãn việc áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Mexico và Canada đến ngày 2/4, muộn hơn khoảng một tháng so với thời hạn mà ông tuyên bố hồi đầu tháng 2.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Bắc Mỹ, phát biểu sau cuộc họp Nội các, khi được hỏi về thời điểm áp thuế đối Mexico và Canana, Tổng thống Trump khẳng định nhiều khả năng sẽ là ngày 2/4 tới, đồng thời nhắc lại rằng ông đã cho 2 quốc gia láng giềng một tháng để tìm kiếm thỏa thuận nhằm tránh mức thuế 25% được công bố hồi đầu tháng 2.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh các lãnh đạo an ninh hàng đầu Mexico dự kiến sẽ có cuộc họp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại Washington vào ngày 27/2. Cuộc họp nhằm thảo luận về biện pháp tránh mức thuế quan, dự kiến có hiệu lực vào 3/3 tới nếu không đạt được thỏa thuận.

Trong thực tế, trong những tuần qua, cả Mexico và Canada đều có nhiều động thái nhằm xoa dịu Mỹ. Mexico đã triển khai 10.000 binh sĩ đến biên giới nhằm ngăn chặn nạn buôn bán ma túy vào Mỹ – thị trường tiêu thụ hơn 80% hàng xuất khẩu của Mexico.

Trong khi đó, Tổng thống Trump cũng ghi nhận số lượng người nhập cư trái phép vượt biên giới từ Mexico đã giảm đáng kể, song khẳng định đó là nhờ chính sách cứng rắn của ông, đồng thời nhấn mạnh ma túy tổng hợp fentanyl chủ yếu có nguồn gốc từ khu vực châu Á nhưng thâm nhập vào Mỹ qua Mexico và Canada.

Trước đó, hôm 1/2, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh tăng thuế nhập khẩu 25% đối với hàng hóa từ Mexico và Canada, viện dẫn sắc lệnh nhằm đối phó với tình trạng khẩn cấp quốc gia về fentanyl và nhập cư trái phép vào Mỹ. Tuy nhiên, sau đó ông đã quyết định tạm hoãn biện pháp này đến ngày 4/3.

Phi Hùng (TTXVN)
Mỹ xem xét khả năng áp thuế đồng nhập khẩu
Mỹ xem xét khả năng áp thuế đồng nhập khẩu

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/2 đã ký sắc lệnh yêu cầu xem xét khả năng áp dụng thuế quan mới đối với mặt hàng đồng nhập khẩu trong bối cảnh ông tìm cách tái thiết ngành công nghiệp Mỹ với kim loại này, vốn được sử dụng rộng rãi trong sản xuất máy bay, xe cộ, tàu thuyền và các thiết bị quân sự khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN