Tổng thống Mỹ có thể tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran

Một số quan chức Mỹ giấu tên cho biết Tổng thống Donald Trump dự kiến vào tuần tới sẽ có một bài phát biểu về chính sách đối với Iran, trong đó nhà lãnh đạo này sẽ khẳng định thỏa thuận hạt nhân giữa Tehran và nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc cùng với Đức) không còn nằm trong lợi ích quốc gia của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Washington, DC ngày 29/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo các quan chức trên, dự kiến ông Trump sẽ đưa ra bài phát biểu vào ngày 12/10 tới.

Ngày 15/10 là hạn chót để ông Trump báo cáo với Quốc hội Mỹ về việc liệu Iran có đang tuân thủ thỏa thuận hạt nhân và thỏa thuận này có phục vụ lợi ích của nước Mỹ hay không.

Trong một động thái có liên quan, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak ngày 4/10 cho biết một thỏa thuận về việc Moskva cung cấp hàng hóa cho Iran để đổi lấy dầu mỏ sẽ được thực hiện trong vòng 1 tháng.

TTXVN/Báo Tin Tức
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Iran cơ bản tuân thủ thỏa thuận hạt nhân
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Iran cơ bản tuân thủ thỏa thuận hạt nhân

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis ngày 3/10 thừa nhận về cơ bản, Iran đã tuân thủ thỏa thuận hạt nhân mà nước này đã ký với nhóm P5+1, trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc xem thỏa thuận này có phù hợp với các lợi ích an ninh của Mỹ hay không.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN