Tổng thống Mỹ chuẩn bị công du châu Âu

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thăm Đức và Tây Ban Nha từ ngày 25 - 28/6 tới để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ công du châu Âu vào cuối tháng 6. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong tuyên bố ngày 8/6, người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre thông báo Tổng thống Biden sẽ tới Schloss Elmau, miền Nam nước Đức, vào ngày 25/6 để tham dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G7. Lãnh đạo các nước sẽ thảo luận về một loạt vấn đề toàn cầu cấp bách nhất, bao gồm cả sự ủng hộ của G7 đối với Ukraine, giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu, phát triển cơ sở hạ tầng, an ninh y tế toàn cầu và cuộc khủng hoảng lương thực và năng lượng hiện nay.

Tiếp đó, ngày 28/6, Tổng thống Biden sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO 2022 ở thủ đô Madrid (Tây Ban Nha), trong đó "lãnh đạo các nước đồng minh sẽ thông qua một Khái niệm Chiến lược mới để định hướng sự chuyển đổi của NATO trong vòng thập niên tới".

Đức hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên G7, nhóm gồm các nước Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Italy và Nhật Bản.

Phương Oanh (TTXVN)
Nhà Trắng bác tin đồn Tổng thống Mỹ Joe Biden hoãn thăm Saudi Arabia
Nhà Trắng bác tin đồn Tổng thống Mỹ Joe Biden hoãn thăm Saudi Arabia

Ngày 6/6, thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn đang xem xét kế hoạch thăm Saudi Arabia và chưa có thay đổi nào được đưa ra. Đến nay, các công tác chuẩn bị vẫn đang được thực hiện dù kế hoạch chưa được ấn định cụ thể.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN