Tổng thống Mỹ chỉ trích NATO thiếu hành động trong vấn đề Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thiếu hành động trong vấn đề Iran.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng thông tấn TASS, trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: “Các thành viên NATO hoàn toàn không có hành động nào hỗ trợ trong vấn đề liên quan tới Iran”. Ông đồng thời nhấn mạnh Mỹ không cần gì từ NATO nhưng kêu gọi không được quên thời điểm rất quan trọng này.

Trước đó, ông cũng chỉ trích NATO là “con hổ giấy” sau khi các đồng minh châu Âu từ chối tham gia sứ mệnh hàng hải tại eo biển Hormuz do ông đề xuất.

Mỹ và Israel đã phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran từ ngày 28/2. Nhiều thành phố lớn, trong đó có thủ đô Tehran, đã phải hứng chịu nhiều đợt không kích. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tiến hành chiến dịch đáp trả, nhắm vào các mục tiêu tại Israel. Một số căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất cũng bị tấn công.

Đài RT (Nga) dẫn lời Đô đốc Brad Cooper, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cho hay chiến dịch đã bước sang tuần thứ tư và “đang diễn ra đúng, thậm chí vượt kế hoạch”. Ông tuyên bố chiến dịch này đã đạt được các mục tiêu quân sự rất rõ ràng.

Quan chức này nói lực lượng Mỹ đã tấn công hơn 10.000 mục tiêu của Iran, phá hủy 92% số tàu lớn nhất của hải quân Iran và làm hư hại hơn 2/3 các cơ sở sản xuất tên lửa, thiết bị bay không người lái (UAV) và khí tài hải quân. Tần suất phóng tên lửa và UAV được cho là đã giảm hơn 90%.

“Chúng tôi đang trên lộ trình vô hiệu hóa hoàn toàn năng lực sản xuất quân sự quy mô lớn của Iran”, ông Cooper nói, đồng thời khẳng định Mỹ vẫn duy trì ưu thế trên không với hơn 10.000 phi vụ tác chiến đã được thực hiện.

Trong diễn biến liên quan, Nhà Trắng cảnh báo Tehran rằng Tổng thống Donald Trump sẵn sàng có biện pháp mạnh nếu Iran không chấp nhận các điều khoản do Washington đưa ra nhằm chấm dứt xung đột.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cảnh báo nếu Iran không nhìn nhận thực tế hiện tại và không hiểu rằng họ đã và sẽ tiếp tục chịu bất lợi về quân sự, Mỹ sẽ gia tăng sức ép ở mức cao hơn.

Bà nhấn mạnh Tổng thống Trump không đe dọa suông và Iran không nên tính toán sai lầm thêm lần nữa.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ đang thúc đẩy một đề xuất gồm 15 điểm nhằm chấm dứt xung đột, được mô tả là nỗ lực tìm lối thoát cho chiến sự.

Tuy nhiên, phía Tehran nhiều lần phủ nhận việc đang tiến hành đàm phán với Washington. Trong bài đăng trên mạng xã hội X cùng ngày, ông Mohsen Rezaee, thành viên Hội đồng Phân định Lợi ích Quốc gia, cơ quan cố vấn cho lãnh tụ tối cao Iran, cho rằng các chiến dịch không kích của Mỹ không đạt kết quả như kỳ vọng.

“Khi họ không đạt được kết quả từ không quân - thế mạnh của họ, họ còn trông đợi gì từ tác chiến trên bộ? Chúng tôi đang chờ”, ông viết.

Ông Rezaee, cựu thiếu tướng và từng là chỉ huy của IRGC, trước đó nhấn mạnh để chấm dứt xung đột hiện nay, Mỹ cần rút toàn bộ lực lượng quân sự khỏi vịnh Ba Tư. Ông cũng nói rằng Tehran sẽ yêu cầu bồi thường đầy đủ cho những thiệt hại cùng các đảm bảo an ninh vững chắc từ Washington.

Những phát biểu cứng rắn trên phản ánh lập trường ngày càng quyết liệt của Iran trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ và Israel tiếp tục leo thang, đồng thời cho thấy khả năng xung đột mở rộng sang giai đoạn đối đầu trực tiếp trên bộ vẫn là một kịch bản được tính đến.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc
Tổng thống Trump: Iran phóng 101 quả tên lửa vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ
Tổng thống Trump: Iran phóng 101 quả tên lửa vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ

Tổng thống Donald Trump tuyên bố toàn bộ 101 quả tên lửa mà Iran phóng vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln của quân đội Mỹ đều đã bị đánh chặn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN