Tổng thống Mỹ cam kết sẽ đạt thỏa thuận với Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/5 cam kết sẽ đạt được một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc "nhanh hơn nhiều" so với mọi người nghĩ.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ở Washington D.C, Mỹ, ngày 8/5/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Trong các dòng trạng thái trên mạng xã hội Twitter, ông Trump nhấn mạnh: "Khi thời điểm thích hợp, chúng tôi sẽ đạt một thỏa thuận với Trung Quốc. Điều đó chắc chắn sẽ diễn ra, nhanh hơn nhiều so với mọi người nghĩ".

Bảo vệ chính sách "Nước Mỹ trước tiên" khi nói về việc áp thuế bổ sung đối với hàng hóa Trung Quốc từ ngày 10/5 vừa qua, ông Trump kêu gọi các công ty của Mỹ ủng hộ ông bằng cách chuyển hoạt động kinh doanh của mình ra khỏi lãnh thổ Trung Quốc.

Ông Trump khẳng định: "Hiện, chúng ta (Mỹ) đang ở vị thế tốt hơn bất cứ thỏa thuận nào chúng ta đã đạt được", đồng thời cho rằng cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung là mô hình cho các cuộc đàm phán của Mỹ với các nước khác.

Ông viết: "Các nước khác cũng đang đàm phán với Mỹ vì họ không muốn xảy ra điều tương tự với mình. Họ phải là một phần của hành động Mỹ".

Bích Liên (TTXVN)
Mong manh thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung Quốc
Mong manh thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung Quốc

Những tuyên bố tích cực và lạc quan trong những ngày gần đây của giới chức Mỹ và Trung Quốc về những “tiến bộ đáng kể” đạt được sau các vòng đàm phán thương mại đang ở giai đoạn nước rút, đã bị "phủ bóng" khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/5 đưa ra một loạt đe dọa tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN