Tổng thống Mỹ Biden gửi thư cho Tổng thống Palestine

Nhà lãnh đạo Mỹ Joe Biden đã gửi thư cho Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ở thời điểm xảy ra xung đột quân sự giữa Israel và phong trào Hamas tại Dải Gaza.

Chú thích ảnh
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Ảnh: AP

Người phát ngôn của Hội đồng Anh ninh Quốc gia Mỹ đã xác nhận thông tin trên với tờ The Hill ngày 11/5.

Tuy nhiên, người phát ngôn này không chia sẻ nội dung chi tiết mà chỉ nói rằng Tổng thống Biden gửi thư để phản hồi lời chức mừng trước đó của lãnh đạo Palestine Abbas về chiến thắng của ông trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2020.

Người phát ngôn này cũng bổ sung đây là động thái nằm trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Biden “tiếp cận giới lãnh đạo Palestine về hàng loạt vấn đề liên quan đến lợi ích song phương như giảm căng thẳng và khôi phục bình yên”.

Ông George Noll phụ trách vấn đề Palestine tại Đại sứ quán Mỹ ở Israel là nhân vật đã chuyển giao bức thư.

Hãng thông tấn chính thức của Palestine - WAFA cũng xác nhận thông tin Tổng thống Biden đã gửi thư cho nhà lãnh đạo Abbas.

Trong những ngày gần đây, giao tranh giữa Israel và phong trào Hamas được coi ở mức căng thẳng nhất kể từ 50 ngày đối đầu trong mùa Hè 2014. Ngày 12/5, Israel đã không kích nhằm vào nhiều mục tiêu tại Dải Gaza. Trước đó, ngày 11/5, phong trào Hamaz đã bắn tên lửa nhằm vào Israel. Bạo lực khiến 35 người Palestine, 5 người Israel thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price ngày 11/5 cho biết chính quyền Tổng thống Biden đã “tương tác với giới lãnh đạo Palestine nhưng ở mức độ phù hợp”.

Trao đổi giữa nhiều quan chức Mỹ trong đó có Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan, Ngoại trưởng Antony Blinken và Thứ trường Bộ Ngoại giao Wendy Sherman cùng người đồng cấp Israel cũng được triển khai trong những ngày qua trước tình hình bạo lực leo thang.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki tuyên bố các thành viên chính quyền Tổng thống Biden đã “thảo luận thẳng thắn” với quan chức Israel về các chính sách và hành động gây nhiều tranh cãi của Tel Aviv với người dân Palestine.

Hà Linh/Báo Tin tức
Cả nghìn cây xăng cạn kiệt, lái xe Mỹ xếp hàng dài chờ đổ xăng
Cả nghìn cây xăng cạn kiệt, lái xe Mỹ xếp hàng dài chờ đổ xăng

Dọc Bờ Đông, nhiều trạm xăng cạn kiệt sau vụ đường ống dẫn nhiên liệu bị tấn công mạng, khiến các lái xe chạy lòng vòng tìm chỗ mua xăng, xếp hàng dài chờ đợi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN