Tổng thống Mỹ Biden cân nhắc đến thăm khu DMZ liên Triều trong tháng 5

Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cân nhắc đến khu phi quân sự (DMZ) phân chia hai miền Triều Tiên trong chuyến thăm châu Á vào tháng này.

Chú thích ảnh
Địa điểm canh gác của Triều Tiên và Hàn Quốc gần DMZ. Ảnh: Reuters

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki đã xác nhận thông tin này ngày 12/5. Nhà lãnh đạo Mỹ Biden dự kiến đến thăm Hàn Quốc và Nhật Bản trong khoảng thời gian từ ngày 20-24/5 và đối thoại cùng các quan chức Hàn Quốc, Nhật Bản.

Bà Psaki cho biết Nhà Trắng vẫn đang hoàn thiện chi tiết lịch trình chuyến thăm châu Á của ngài Tổng thống nhưng nhiều người từng đến thăm khu vực thường đến DMZ.

Một số cựu Tổng thống Mỹ và bản thân ông Biden trước khi trở thành ông chủ Nhà Trắng, đã đặt chân đến DMZ. Tuy nhiên, ông Donald Trump mới là Tổng thống Mỹ đầu tiên gặp gỡ lãnh đạo Triều Tiên tại DMZ. Theo đó, cựu Tổng thống Trump đã gặp gỡ Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại khu DMZ vào tháng 6/2019.

Bà Psaki còn lặp lại đánh giá của Mỹ rằng Triều Tiên có thể tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ bảy vào đầu tháng này. Triều Tiên đã không thử bom hạt nhân kể từ năm 2017 nhưng nối lại thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trong năm nay. Bà Psaki nói: "Chúng tôi đã chia sẻ thông tin này với các đồng minh và đối tác đồng thời đang phối hợp chặt chẽ với họ”.

Hàn Quốc và Nhật Bản cho biết Triều Tiên đã phóng 3 tên lửa đạn đạo hướng ra biển ở bờ Đông nước này ngày 12/5. Bộ Ngoại giao Mỹ đã chỉ trích vụ phóng mới nhất của Triều Tiên đồng thời cho biết nước này vẫn cam kết với phương pháp ngại giao liên quan đến Triều Tiên đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng quay trở lại đối thoại.

Trong một diễn biến liên quan, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki ngày 5/5 cho biết: “Chắc chắn Triều Tiên sẽ có mặt trong chương trình nghị sự khi Tổng thống Biden đến thăm Hàn Quốc và Nhật Bản”.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo Reuters)
Triều Tiên ghi nhận 6 ca tử vong đầu tiên do COVID-19
Triều Tiên ghi nhận 6 ca tử vong đầu tiên do COVID-19

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 13/5 cho biết nước này ghi nhận 6 ca tử vong do COVID-19 và hơn 18.000 người có triệu chứng sốt trên cả nước, chỉ một ngày sau khi công bố ca nhiễm đầu tiên do biến thể Omicron và triển khai hệ thống "khẩn cấp cao nhất" để kiểm soát dịch bệnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN