Trung Quốc khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Triều Tiên ứng phó với dịch COVID-19

Ngày 12/5, Trung Quốc tuyên bố nước này sẵn sàng "hỗ trợ toàn diện" cho Triều Tiên ứng phó với đại dịch COVID-19 sau khi Bình Nhưỡng thông báo ghi nhận ca đầu tiên dương tính với virus SARS-CoV-2 và ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia.

Chú thích ảnh
Người dân được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào một rạp xiếc ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Triệu Lập Kiên nhấn mạnh Bắc Kinh thông cảm với tình hình bùng phát dịch hiện nay tại Triều Tiên và sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cho Bình Nhưỡng để ứng phó với dịch bệnh. Trung Quốc hiện vừa đối tác thương mại lớn nhất vừa là đồng minh thân thiết của Triều Tiên.

Triều Tiên đã áp đặt các biện pháp phong tỏa biên giới nghiêm ngặt kể từ khi đại dịch bùng phát trên thế giới vào năm 2020 và thông báo chưa từng ghi nhận ca mắc COVID-19 nào tính đến hết ngày 11/5 vừa qua. Tuy nhiên, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 12/5 đưa tin, kết quả giải mã gene các mẫu bệnh phẩm thu được từ các bệnh nhân tại Bình Nhưỡng "trùng khớp với dòng phụ BA.2 của biến thể Omicron". Do đó, giới chức nước này đã tuyên bố triển khai hệ thống kiểm soát virus ở "mức khẩn cấp cao nhất".

Mặc dù vậy, Triều Tiên cho đến nay vẫn từ chối thực hiện bất kỳ chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 nào, kể cả nhận được đề nghị hỗ trợ của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Trung Quốc và Nga. Nước này vẫn đang nỗ lực ngăn chặn nguy cơ bùng phát đại dịch bằng cách phong tỏa các đường biên giới. 

Theo nhận định của giới chuyên gia, 25 triệu người dân Triều Tiên dễ bị tổn thương do không được tiêm vaccine phòng bệnh và cơ sở hạ tầng y tế hạn chế của Bình Nhưỡng có nguy cơ phải đương đầu với một đợt bùng phát dịch lớn.

Minh Tâm (TTXVN)
Triều Tiên đề ra các biện pháp khẩn cấp ứng phó với đại dịch COVID-19
Triều Tiên đề ra các biện pháp khẩn cấp ứng phó với đại dịch COVID-19

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 12/5, Bộ Chính trị của Ban chấp hành trung ương đảng Lao động Triều Tiên đã đề ra một số biện pháp nhằm ứng phó với tình hình dịch COVID-19 trong bối cảnh nước này đã ghi nhận ca bệnh đầu tiên và nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN