Tổng thống Mỹ bắt đầu đọc Thông điệp Liên bang 2020

Vào 9 giờ sáng 5/2 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu đọc Thông điệp liên bang 2020.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Đây là thông điệp liên bang thứ 3 và là bài phát biểu trước lưỡng viện Quốc hội thứ 4 trong nhiệm kỳ của Tổng thống Trump. Theo Fox News, sẽ có trên 46 triệu người theo dõi trực tiếp Thông điệp Liên bang năm 2020 của Tổng thống Trump.

Mở đầu bài phát biểu, Tổng thống Trump đã nêu bật các thành quả kinh tế của nước Mỹ trong thời gian của ông cầm quyền. Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ được duy trì ở mức thấp. Nhiều công ăn việc làm đã được đưa trở lại Mỹ. Có thêm 3,5 triệu lao động có việc làm. 10 triệu người không cần sống nhờ vào trợ cấp lương thực của chính phủ.

Ông khẳng định tạo công ăn việc làm luôn là ưu tiên đối với chính quyền hiện nay. Bước tiếp theo sẽ là đầu tư cho thế hệ trẻ, đảm bảo rằng những người trẻ tuổi tại Mỹ được tiếp cận các cơ hội giáo dục và đạt được ước mơ Mỹ của mình.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng, trong hai nhiệm kỳ tổng thống tiền nhiệm, đất nước đã chứng kiến 64.000 nhà máy phải đóng cửa. Trong nhiệm kỳ của ông, 12.000 nhà máy và cơ sở sản xuất đã và đang được xây mới. Tổng thống Trump khẳng định Chính quyền của ông đang xây dựng lại đất nước và khôi phục vị thế lãnh đạo của Mỹ trên thế giới.

"Người sống sót chỉ định" trong lúc Tổng thống Mỹ đọc Thông điệp Liên bang năm nay là Bộ trưởng Nội vụ David Bernhardt. Mỗi năm, chính quyền Tổng thống Trump chỉ định một thành viên Nội các trở thành người “sống sót chỉ định” và không ngồi nghe bài phát biểu tại Quốc hội phòng trường hợp có tấn công thảm họa.

Đề cập tới sức mạnh quân sự Mỹ, Tổng thống Trump cho hay quân đội đang được đặt hàng và trang bị những vũ khí, tên lửa tối tân nhất và sức mạnh của quân đội Mỹ đã được khôi phục.

Các khách mời và nghị sĩ Cộng hòa ngồi bên trái khán phòng liên tục đứng dậy vỗ tay khi nhà lãnh đạo Mỹ đọc Thông điệp Liên bang, trong khi các nhà lập pháp của đảng Dân chủ hầu hết ngồi yên.

Liên quan tới vấn đề an sinh xã hội, ông Trump tuyên bố chính quyền sẽ luôn bảo vệ vấn đề chăm sóc sức khỏe của người dân, trong đó có chương trình Medicare, và năm tới sẽ có nhiều cải cách để vấn đề chi trả phí chăm sóc sức khỏe trở nên minh bạch hơn.

Tổng thống Trump cho hay Mỹ sẽ triển khai mọi biện pháp mạnh mẽ và cần thiết để bảo vệ người dân trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona bùng phát dữ dội tại Trung Quốc và đang lan ra các nước khác.

Theo kết quả mới nhất do Harvard CAPS/Harris Poll công bố trước thời điểm Tổng thống Trump đọc Thông điệp liên bang, tỷ lệ ủng hộ ông tăng lên đáng kể bất chấp tiến trình luận tội. Đặc biệt, tỷ lệ ủng hộ cách điều hành của Tổng thống Trump lên tới 60%. Thậm chí, nhiều người được hỏi cho rằng nền kinh tế Mỹ đang mạnh hoặc rất mạnh.

Trong khi đó, kết quả cuộc thăm dò được Gallup công bố ngày 4/2 cho thấy Tổng thống Trump đạt được tỷ lệ ủng hộ 49% - mức tín nhiệm cao nhất của ông trong các cuộc khảo sát kể từ khi nhậm chức tại Nhà Trắng. Đây là những dấu hiệu tích cực, hứa hẹn mục tiêu có thêm một nhiệm kỳ nữa vào cuối năm nay không phải là quá khó khăn với vị tổng thống tỷ phú này.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Thượng viện Mỹ có thể đưa ra phán quyết cuối cùng đối với Tổng thống Trump vào ngày 5/2
Thượng viện Mỹ có thể đưa ra phán quyết cuối cùng đối với Tổng thống Trump vào ngày 5/2

Truyền thông Mỹ tối 31/1 đưa tin Thượng viện nước này dự kiến sẽ bỏ phiếu vào ngày 5/2 tới về việc liệu có tuyên bố trắng án gần như hoàn toàn đối với Tổng thống Donald Trump tại cơ quan lập pháp do đảng Cộng hòa chiếm đa số này hay không.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN