Tổng thống Moldova, Maia Sandu. Ảnh: AFP/TTXVN
Tổng thống Sandu tuyên bố “các nhóm tội phạm” đứng đằng sau các hành động biểu tình chống Chính phủ ở Moldova muốn gây bất ổn và phá hoại quá trình Moldova hội nhập Liên minh châu Âu (EU). Bà kêu gọi các đảng thân EU tham gia cuộc tuần hành sắp tới. Bà mong muốn thảo luận về hành động chung với các đại diện của xã hội dân sự và học giả. Bà Sandu khẳng định: “Moldova đang đứng trước một lựa chọn lịch sử quan trọng, tương lai của chúng ta hiện nằm trong tay chúng ta”.
Kể từ mùa Hè năm 2022, các cuộc biểu tình rầm rộ của phe đối lập đã diễn ra ở Moldova, những người biểu tình đòi Tổng thống từ chức và tổ chức bầu cử Quốc hội sớm. Họ cáo buộc chính quyền không thể đối phó với khủng hoảng kinh tế và mức sống giảm sút. Trong năm nay, lạm phát tại Moldova đã vượt mức 30%, giá khí đốt tăng 7 lần và giá điện tăng 3 lần. Phe đối lập cũng không hài lòng với quyết định của Chính phủ về việc tăng chi tiêu quân sự và yêu cầu thay vào đó tăng chi cho phát triển xã hội.
Trước đó, bà Sandu đã cảnh báo nguy cơ xảy ra một cuộc đảo chính liên quan đến các lực lượng đối lập và ủng hộ việc trao thêm quyền cho cơ quan an ninh và các cơ quan thực thi pháp luật khác.