Tổng thống Lukashenko xác nhận thủ lĩnh Wagner đã tới Belarus

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết thủ lĩnh tập đoàn quân sự tư nhân Nga Wagner là Yevgeny Prigozhin đã đến Belarus.

Chú thích ảnh
Yevgeny Prigozhin. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kênh CNN ngày 27/6, đài truyền hình nhà nước Belarus dẫn lời ông Lukashenko: “Tôi thấy rằng ông Prigozhin đã bay trên chiếc máy bay này. Vâng, đúng vậy, hôm nay ông ấy đã ở Belarus”.

Trước đó, một quan chức tình báo cấp cao châu Âu nói rằng có vẻ như hai chiếc máy bay tư nhân có liên quan đến ông Prigozhin đã hạ cánh xuống Minsk vào sáng sớm 27/6. Tuy nhiên, quan chức này vẫn chưa biết liệu ông Prigozhin có thực sự ở trên một trong hai chiếc máy bay hay không.

Theo một hình ảnh vệ tinh từ BlackSky, hai chiếc máy bay liên quan tới ông Prigozhin đã hạ cánh xuống một căn cứ không quân của Belarus bên ngoài thủ đô Belarus vào sáng 27/6.

Vẫn chưa rõ nơi ở chính xác của ông Prigozhin. Ông này không xuất hiện trong video hoặc hình ảnh nào kể từ khi rời sở chỉ huy quân sự ở Rostov-on-Don vào tối 24/6.

Hình ảnh vệ tinh do BlackSky chụp vào sáng 27/6 cho thấy hai chiếc máy bay đang đậu trên đường băng tại Căn cứ không quân Machulishchy, ngay bên ngoài Minsk. Hình ảnh vệ tinh bổ sung từ BlackSky, cũng như phân tích của CNN về kích thước máy bay, đã xác nhận rằng các máy bay đã đến trong vòng 24 giờ qua và khớp với kích thước của các máy bay liên quan ông Prigozhin.

Dữ liệu theo dõi chuyến bay từ FlightRadar24 chỉ ra rằng các máy bay đã hạ cánh gần Minsk vào khoảng 8 giờ sáng (giờ địa phương). Cả hai máy bay đều tắt bộ tiếp sóng trước khi hạ cánh, không tiết lộ vị trí hạ cánh chính xác.

Chú thích ảnh
Một hình ảnh vệ tinh của BlackSky chụp hai chiếc máy bay liên quan ông Prigozhin hạ cánh xuống một căn cứ không quân của Belarus bên ngoài Minsk vào sáng 27/6. Ảnh: BlackSky

Vị trí các máy bay của ông Prigozhin đã được theo dõi chặt chẽ sau khi ông này phát động nổi loạn vũ trang ở Nga.

Ngày 27/6, hãng thống tấn nhà nước Belarus BELTA dẫn lời Tổng thống Alexander Lukashenko cho biết Belarus sẽ không xây dựng doanh trại nào cho Wagner, nhưng sẽ tiếp nhận nếu họ muốn. Tổng thống Lukashenko nói: "Chúng tôi đã đề nghị cho họ một trong những căn cứ quân sự bỏ hoang". Bên cạnh đó, Tổng thống Lukashenko cũng cho biết rằng không có kế hoạch mở bất kỳ cơ sở tuyển dụng Wagner nào ở Belarus.

Cuộc nổi loạn của Wagner nhanh chóng chấm dứt trong vòng 24 giờ dưới vai trò trung gian của Tổng thống Belarus. Sau khi thống nhất với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, Tổng thống Lukashenko đã trao đổi với ông Prigozhin để đạt được thỏa thuận dừng hành quân về Moskva và thực hiện các bước đi giảm leo thang.

Điện Kremlin ngày 24/6 cho biết theo thỏa thuận, ông Prigozhin sẽ tới Belarus và vụ án hình sự mà nhân vật này phải đối mặt sẽ được khép lại, cũng như cuộc nổi loạn vũ trang vừa qua sẽ không ảnh hưởng đến chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Trong thông báo gửi báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh các lực lượng Wagner sẽ rút về khu lều trại dã chiến nhằm chấm dứt đổ máu. Bên cạnh đó, ông Prigozhin và các thành viên của Wagner sẽ không bị truy tố, nếu tuân thủ thỏa thuận.

Ông Peskov cũng bác bỏ khả năng vụ việc vừa qua sẽ tác động tới chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin cũng gửi lới cảm ơn tới Tổng thống Lukashenko trong vai trò trung gian giúp xử lý cuộc nổi loạn này.

Sau vụ việc, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu người đứng đầu các cơ quan thực thi pháp luật phân tích tình hình trong nước.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Mỹ trừng phạt một cá nhân, 4 thực thể liên quan đến nhóm đánh thuê Wagner
Mỹ trừng phạt một cá nhân, 4 thực thể liên quan đến nhóm đánh thuê Wagner

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Chính phủ Mỹ ngày 27/6 đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một cá nhân và 4 công ty có liên quan đến Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu tập đoàn lính đánh thuê Wagner của Nga, nhằm ngăn chặn hoạt động khai thác vàng để tài trợ cho hoạt động của nhóm này tại châu Phi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN