Tổng thống Kazakhstan thăm chính thức Saudi Arabia

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 23/7, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã tới thành phố Jeddah, bắt đầu chuyến thăm chính thức Saudi Arabia theo lời mời của Quốc vương nước này Salman bin Abdulaziz Al Saud.

Chú thích ảnh
Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev phát biểu tại Alamaty, ngày 7/1/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo chương trình, ngày 24/7, Tổng thống Kazakhstan dự kiến sẽ có một loạt cuộc gặp với các nhà lãnh đạo cấp cao và cộng đồng doanh nghiệp của Vương quốc Saudi Arabia, nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực, trong đó chú trọng tới hợp tác kinh tế, đầu tư và du lịch. Ngoài ra, các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm cũng sẽ được đưa ra thảo thuận trong các cuộc gặp và tiếp xúc của Tổng thống Kazakhstan với giới lãnh đạo Saudi Arabia.

Tháng 6 vừa qua, Ngoại trưởng Saudi Arabia, Hoàng tử Faisal bin Farhan đã gặp người đồng cấp Kazakhstan Mukhtar Tileuberdi trong chuyến thăm chính thức tới Astana, nhằm thảo luận về các khía cạnh của quan hệ song phương, cũng như các giải pháp nâng cao hiệu quả hợp tác trong nhiều lĩnh vực nhằm phục vụ lợi ích chung của hai nước.

Trước đó, Đại sứ Kazakhstan tại Saudi Arabia, Berik Aryn đã nêu bật mối quan hệ lịch sử giữa Astana và Riyadh, lần đầu tiên được thiết lập trên Con đường Tơ lụa cổ đại nối Trung Á và khu vực vùng Vịnh. Tuyến đường này đã đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện giao lưu kinh tế, văn hóa, chính trị và tâm linh giữa phương Đông và phương Tây.

Đại sứ Aryn cũng kêu gọi khôi phục mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Kazakhstan và Vương quốc Saudi Arabia bằng cách thực hiện chiến dịch chung quảng bá du lịch hai nước như những điểm đến toàn cầu mới. Đại sứ Aryn hối thúc giới doanh nhân quốc gia vùng Vịnh tăng cường đầu tư vào Kazakhstan trong các lĩnh vực thương mại và du lịch.

Văn Tùng (TTXVN)
Tổng thống Mỹ đến Israel, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Đông
Tổng thống Mỹ đến Israel, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, chiều 13/7 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đặt chân xuống sân bay Ben Gurion (Israel), bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Đông đầu tiên của ông với cương vị Tổng thống Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN